T1, đang là một trong những thương hiệu esports thành công nhất Hàn Quốc, vừa ký một hợp đồng đối tác tài trợ rất đặc biệt. Là một phần của bản hợp đồng, hãng Bảo hiểm Hana sẽ chi trả nhiều chi phí điều trị chấn thương cho tất cả các tuyển thủ trong đội tuyển LMHT T1.

Nếu chưa biết, Bảo hiểm Hana trực thuộc Ngân hàng Hana - một trong những ngân hàng lớn nhất xử kim chi.

Trong thông cáo báo chí phát ra vào hôm 24/7 vừa qua, Bảo hiểm Hana cho biết sẽ dành sự ưu ái đặc biệt cho cánh tay phải của huyền thoại Lee “Faker” Sang-hyeok. Trong bản hợp đồng giao kèo có điều khoản “Bảo hiểm Cánh tay Phải của Faker” có giá trị 1 tỷ Won (hơn 19 tỷ 400 triệu đồng) nếu tay phải của đường giữa T1 bị chấn thương khi luyện tập và thi đấu thể thao điện tử.

Bảo hiểm chấn thương cho các vận động viên từ lâu đã trở nên phổ biến trong esports chuyên nghiệp. Các VĐV esports có nguy cơ gặp nhiều chấn thương khác nhau do nhiều giờ liền tập luyện và thi đấu với cường độ cao, căng thẳng dẫn tới tổn thương đáng kể về cánh tay, cổ tay và phần thắt lưng.

Kết quả là nhiều tuyển thủ bị thoái hóa cổ tay, thoát vị đĩa đệm, đau lưng,…dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong trường hợp tuyển thủ không thể tham gia thi đấu, tổ chức và đội tuyển chủ quản đương nhiên phải chịu ảnh hưởng.

Hồi tháng 6 vừa qua, xạ thủ huyền thoại người Trung Quốc Jian "Uzi" Zi-Hao đã tuyên bố giải nghệ sau tám năm thi đấu đỉnh cao vì căn bệnh tiểu đường cùng chấn thương vai dai dẳng và nhiều vấn đề về tâm lý tích tụ trong suốt một thời gian dài.

Từ lâu, chơi game đã được coi là một nghề nghiệp, một công việc chính đáng tại Hàn Quốc và phát triển vượt bậc từ năm 2007 đến nay. Nhờ hỗ trợ từ chính phủ, cơ sở hạ tầng Internet tốt và sự bùng nổ của các PC bangs, Hàn Quốc đã nuôi dưỡng nhiều tài năng esports đẳng cấp thế giới như Faker.

Thể thao điện tử giờ đã trở thành một ngành nghề lớn ở quốc gia châu Á. Do đó, T1  và nhiều tổ chức esports khác đang có nhiều cơ hội để hợp tác với các thương hiệu khác nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng.

Ngược lại, những thương hiệu lớn như hãng xe hơi BMW, trang phục thể thao Nike và giờ là Ngân hàng Hana đang muốn đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng - trong đó có cả esports.

Các game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc được trả lương hậu hĩnh hơn mỗi năm. Tối thiểu một tuyển thủ đang chơi tại League of Legends Korea Championship (LCK - giải đấu LMHT số một Hàn Quốc) nhận được 20 triệu Won (khoảng 16,600 USD)/năm và nhiều báo cáo cho hay nó có thể tăng lên 60 triệu Won (khoảng 50,000 USD)/năm.

Với việc mức lương đang không ngừng nhảy vọt, tiền lương trung bình của tuyển thủ LCK còn nhỉnh hơn các VĐV ở bốn bộ môn phổ biến nhất Hàn Quốc - gồm bóng rổ, bóng đá, bóng chày và bóng chuyền.

Để giúp đỡ các tuyển thủ quản lý tài chính tốt hơn, Ngân hàng Hana cũng sẽ tiến hành tư vấn tài chính và cung cấp một PB (chuyên gia tài chính cá nhân) cho các tuyển thủ T1.

Tôi rất vui vì cả tôi và những tuyển thủ khác đều có một cơ hội tốt để chuẩn bị cho kế hoạch tài chính thông qua mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng Hana” - Faker nói.

Mới đây, Faker đã vắng mặt ở hai chiến thắng gần nhất của T1 trước KT Rolster và SANDBOX Gaming tại Tuần 7 vòng bảng LCK Mùa Hè 2020. Anh được thay thế bởi tân binh sinh năm 2003 Lee "Clozer" Ju-hyeon - người đã thể hiện tốt ở cả hai trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ.

Dù đại diện của T1 khẳng định Faker không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe nhưng nhiều fan hâm mộ đã bắt đầu nhớ anh. Hiện T1 vẫn chưa chắc suất tham dự vòng play-off LCK Mùa Hè 2020 và nhà ĐKVĐ vẫn còn sáu trận chưa đấu tại vòng bảng.

Vào tuần này, T1 sẽ lần lượt chạm trán với đội bét bảng SeolHaeOne Price (1-12) lúc 18g00 ngày 06/8 và Team Dynamics (4-9) lúc 15g00 ngày 09/8.

None (Theo AFK Gaming)