1. Nâng cấp trang phục:

Order of the Lotus Irelia đã được Riot chỉnh sửa lại màu sắc trang phục và màu da.

2. Hexakill chuẩn bị quay trở lại:

Chế độ chơi Hexakill (6v6) trên bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị (Twisted Treeline) sắp sửa được xuất hiện trở lại trong LMHT. Nhưng lần trở lại này sẽ khác trước khi Riot cho phép người chơi cấm đi những vị tướng mà họ không muốn thấy trong quá trình chơi.

3. Thay đổi về tướng:

  Nanh Độc (E)

  • Số năng lượng được hoàn trả lại khi tiêu diệt kẻ địch giảm từ 3 xuống 1.5%.

  Thiên Đỉnh Kiếm (E)

  • Phạm vi tác dụng của đầu mũi tên kỹ năng giảm từ 90 xuống 70.

 Chỉ số cơ bản

  • Lượng năng lượng hồi lại mỗi giây tăng từ 1.2 lên 1.7.
  • Lượng năng lượng hồi lại mỗi giây gia tăng theo cấp độ giảm từ 0.16 xuống 0.12.

 Chỉ số cơ bản

  • Lượng máu cơ bản giảm từ 611 xuống 570.

4. Thay đổi về trang bị:

  Gậy Đầu Lâu

  • Sức mạnh phép thuật tăng từ 30 lên 40.
  • Nội tại DUY NHẤT: Sát thương phép gây ra từ làn sóng xung đột thay đổi từ 80 (+5 mỗi cấp độ tướng) mỗi 4 giây thành 40 (+2 mỗi cấp độ tướng) mỗi 2 giây.
  • Nội tại DUY NHẤT: Khả năng làm giảm kháng phép của kẻ địch xung quanh thay đổi từ 5% (cộng dồn 6 lần, mỗi lần trong vòng 6 giây tối đa là 30%) thành 15% trong vòng 10 giây (cộng dồn 3 lân lên tới 45%).

  Cờ Lệnh Hiệu Triệu

  • Phạm vi cường hóa một đơn vị lính tăng từ 1000 lên 1200.

  Gươm Của Vị Vua Vô Danh

  • Phạm vi kích hoạt tăng từ 450 lên 550.

  Kiếm Hải Tặc

  • Phạm vi kích hoạt tăng từ 450 lên 550

June_6th