SK Telecom T1, niềm hy vọng lớn nhất và là duy nhất còn sót lại của LCK, đã bị loại khỏi CKTG 2019 vào hôm Chủ nhật tuần trước (03/11). Trong trận đấu có nhiều người xem nhất lịch sử esports thế giới, G2 Esports đã đánh bại SKT với tỉ số 3-1 và lần đầu tiên có mặt tại trận Chung kết tại một kỳ CKTG.

Đặc biệt hơn thế, G2 đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thuộc về đội tuyển thành công nhất mùa giải – sau khi đã vô địch tất cả các giải đấu lớn nhỏ từ quốc nội (LEC Mùa Xuân & Mùa Hè), Mid-Season Invitational (MSI) và cuối cùng CKTG.

Đây là thành tích mà chưa có bất cứ đội tuyển nào làm được trong quá khứ - kể cả SKT ở thời kỳ đỉnh cao.

Bất chấp việc 6/8 chuyên gia trên bàn phân tích của LoL Esports đều đưa ra dự đoán G2 sẽ giành chiến thắng, thế nhưng việc SKT thất bại vẫn đem tới ít nhiều bất ngờ.

Nguyên nhân chủ yếu tới từ kỳ vọng to lớn dành cho Lee “Faker” Sang-hyeok, tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất lịch sử và vẫn đang chứng minh anh là đường giữa hàng đầu của CKTG 2019. SKT đã thay đổi cách chơi, phụ thuộc nhiều vào khả năng tấn công chủ động từ sớm của người đi rừng Kim “Clid” Tae-min. Chiến thuật này đã giúp đội tuyển đã từng có ba lần vô địch CKTG ở rất gần với trận Chung kết, nhưng tại sao họ lại thua? Liệu G2 có quá áp đảo so với SKT?

Theo Andrew “Vedius” Day, bình luận viên của giải đấu LEC, lại cung cấp một góc nhìn khác.

Vedius cho rằng "SKT đã chơi hay hơn G2"

G2 cũng đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Họ đã cố ép (đối thủ) vào quá nhiều pha giao tranh vô nghĩa. Họ tham lam và chơi lạc nhịp”, Vedius nói trong một đoạn video phân tích sau trận Bán kết 2 CKTG 2019.

Cũng theo Vedius, ván đấu duy nhất trong loạt Bo5 vừa qua diễn biến một chiều là thất bại của G2 tại Ván 2. Chung cuộc, SKT đã áp đảo về cả tỉ số điểm hạ gục 21-7 cùng 12,000 Vàng.

Sang Ván 4, nhiều lỗi đã được phơi bày rõ ràng khi G2 đã thất thế trong tất cả những pha giao tranh trong hang Rồng và để cho Qiyana trong tay Faker có được KDA 3/0/2 sau 15 phút đầu.

Tới phút 24, G2 cũng phạm phải sai lầm nghiêm trọng ở pha giao tranh xoay quanh Baron đầu tiên của ván đấu – theo Vedius.

Nói chung thì SKT đã chơi hay hơn G2. Nhưng G2 lại cấm/chọn theo cách cho phép họ quay trở lại về cuối ván. Nguyên nhân lớn cũng xuất phát từ việc SKT đã không thực thi đúng với đội hình họ đã lựa chọn. Đồng thời G2 có những khoảnh khắc mà một tuyển thủ tỏa sáng ở tất cả các ván đấu”, BLV của LoL Esports nhận định.

Điều này được thể hiện rõ nét trong hai Ván 1 & 4, nơi mà thế cân bằng được hai đội duy trì cho tới giai đoạn then chốt. Do đó, kết quả của ván đấu phụ thuộc rất lớn vào những chiêu cuối trên diện rộng, có thể làm thay đổi giao tranh – Neeko/Leona và Qiyana/Vladimir của SKT đã không thể tìm ra cách thức mở giao tranh mà họ mong muốn.

Nó cũng cho thấy khả năng kiểm soát giao tranh cực tốt của hỗ trợ bên phía G2, Mihael “Mikyx” Mehle.

100% Mikyx là MVP”, Vedius kết lại phần phân tích trận đấu giữa G2 vs SKT.

Sau đây ít ngày, G2 sẽ có cuộc chạm trán quyết định với FunPlus Phoenix tại Chung kết CKTG 2019 diễn ra vào lúc 19g00 ngày 10/11. Liệu G2 có đăng quang trước sự chứng kiến của khán giả nhà hay FPX lại đem Cúp Summoner về với fan hâm mộ Trung Quốc – như Invictus Gaming đã làm được vào năm ngoái.

ABC (Theo VPEsports)