Công ty streaming Trung Quốc được cho là đã chi ra 113,349,768 triệu USD (800 triệu NDT - gần 626 tỷ 600 triệu đồng) để giành bản quyền phát sóng ba kỳ Chung kết Thế giới (CKTG) sắp tới của bộ môn LMHT – theo báo cáo của công ty truyền thông Beijing News.

Theo đó, Bilibili đã đánh bại một vài công ty khác cũng đang được cho là quan tâm đến giải đấu LMHT lớn nhất năm – gồm Douyu Huya và Kuaishou. Đây là lần đầu tiên tại Trung Quốc mà bản quyền phát sóng một sự kiện esports được định đoạt theo cách này.

CKTG 2020 sẽ được tổ chức ở Trung Quốc với trận Chung kết diễn ra tại Sân vận động Thượng Hải có sức chứa 55,000 chỗ ngồi. Trước đó, nơi đây từng chứng kiến các trận đấu bóng đá thuộc vòng loại Olympic Mùa Hè 2008.

Fan hâm mộ của nước chủ nhà CKTG 2020 đã hai lần chứng kiến các đội tuyển của họ nâng cao chiếc Cúp Summoner danh giá. Trong hai kỳ CKTG gần đây nhất, lần lượt Invictus GamingFunPlus Phoenix đã đánh bại tất cả các đối thủ mạnh nhất trên toàn thế giới để khẳng định ngôi vị số một.

Bilibili là một trang web chia sẻ video tại Trung Quốc đang có mức phát triển cấp số nhân kể từ khi mở cửa cách đây chín năm. Vào tháng 12/2017, nhiều báo cáo cho hay Bilibili đã thu hút hơn 31.6 triệu người dùng.

Tuy nhiên, công ty này lại kiếm tiền chủ yếu từ các tựa game mobile, chiếm 80% tổng lợi nhuận của họ hồi giữa năm 2018.

Công ty này cũng đã “lấn sân” vào esports chuyên nghiệp khi trình làng tổ chức thể thao điện tử có tên Bilibili Gaming – bao gồm đội tuyển LMHT cùng tên bắt đầu thi đấu tại LPL từ mùa giải 2017 đến nay cùng Hangzhou Spark, team đang chơi ở Overwatch League (OWL).

Hiện cả Bilibili lẫn Riot Games đều chưa đưa ra thông báo chính thức.

2016 (Theo Dot Esports)