Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách “30 Under 30 Asia” (tạm hiểu là 30 nhân vật dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất châu Á) của năm 2019.

Faker cũng là tuyển thủ esports duy nhất hiện diện trong danh sách “30 Under 30 Asia”

Trong đó, Lee “Faker” Sang-hyeok của SK Telecom T1 đã vinh dự được điền tên trong hai hạng mục là Thể thao & Giải trí và Người Nổi Tiếng. Faker cũng là tuyển thủ LMHT Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được Forbes đưa vào danh sách “30 Under 30”.

Là biệt danh của vị thần trò chơi điện tử ‘Liên Minh Huyền Thoại’, Faker được cộng đồng game thủ coi la tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất mọi thời đại”, Forbes giới thiệu về Faker. “Anh đã dẫn dắt đội tuyển của mình, SKT T1, đoạt ba chức vô địch Chung kết Thế giới, nhận giải thưởng 2018 David Yan cho game thủ được yêu thích nhất và giúp Hàn Quốc thống trị tựa game này trên phạm vi toàn cầu. Năm ngoái, anh đã ký hợp đồng để ở lại SKT T1.

Faker đã đứng chung hàng ngũ với một loạt những nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực – trong đó có nhiều cái tên được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam hâm mộ như rapper CL (cựu thành viên của 2NE1), nhóm nhạc K-POP BLACKPINK,…

Mới đây, Faker đã cùng với SKT lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau một mùa giải đáng quên với việc giành được ngôi nhì bảng tại LCK Mùa Xuân 2019. Họ đang tiến rất gần tới chức vô địch LCK Hàn Quốc, danh hiệu mà họ đã đánh mất trong suốt năm 2018.

Theo Forbes, họ đã lựa chọn hơn 2,000 ứng viên tới từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương dựa trên đánh giá kỹ lưỡng từ đội ngũ phóng viên và chuyên gia hạng A để đưa đến độc giả danh sách “30 Under 30 Asia”.

Nếu bạn đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo của châu Á, thì đây là gợi ý xác đáng nhất dành cho bạn”, Forbes nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của 300 cái tên được đưa vào 10 hạng mục có ảnh hưởng trên mọi mặt của đời sống, công nghệ, kinh tế, sức khỏe, thể thao, giải trí, giáo dục,…

Độc giả quan tâm có thể theo dõi chi tiết danh sách 30 Under 30 Asia” TẠI ĐÂY.

Vào cuối năm ngoái, nhiều ngôi sao đương đại của LMHT thế giới – bao gồm Søren “Bjergsen” Bjerg, Yiliang “Doublelift” Peng, Martin “Rekkles” Larsson và Rasmus “Caps” Winther – cũng đã có mặt trong danh sách “30 Under 30” thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Âu.

Điều này chúng tỏ một điều rằng esports đang ngày càng thể hiện được tầm ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là những người trẻ đang làm việc trong lĩnh vực này.

Gamer