SK Telecom T1 vừa đánh bại ROX Tigers với tỉ số 2-1 ở trận đấu ra quân tại LCK Mùa Xuân 2017 vào đêm qua (17/01).

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, người ta được thấy Wolf đi rừng thay vì chơi hỗ trợ trong màu áo SKT

Ngày 2 LCK Mùa Xuân 2017 chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của đường giũa Lee “Faker” Sang-hyeok cùng tân binh hỗ trợ Lee “Effort” Sang-ho bên phía SKT. Ngoài ra, Lee “Wolf” Jae-wan cũng lần đầu tiên thi đấu ở vị trí đi rừng và Bae “Bang” Jun-sik cũng phần nào lấy lại được phong độ…

Tất cả những yếu tố trên giúp SKT chứng minh họ vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch.

Ngay sau trận đấu, Faker đã tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Inven.


Bạn cảm thấy thế nao về chiến thắng đầu tiên của mùa giải?

Toàn đội đã khá căng thẳng ở ván đấu đầu tiên. Tôi hài lòng về kết quả này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sai sót trong cách chơi của chúng tôi nên chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có được màn trình diễn tốt hơn.

Bạn thấy thế nào khi để thua Ván 2 ngay cả khi bạn đã sử dụng Ryze rất tốt?

Chúng tôi tự tin vào khả năng áp đặt thế trận ở khoảng thời gian cuối và chúng tôi hiếm khi để cho đối thủ có thể lật ngược thế cờ. Không có bất cứ sự hối tiếc lớn lao nào khi ván đấu đã nghiêng về phía họ. Tuy nhiên, một vài pha xử lý để lại chút tiếc nuối.

Ở Ván 3, những lựa chọn của các bạn đều mới mẻ bên cạnh một thành viên khác lạ. Bạn thấy thế nào?

Chúng tôi hay bất cứ đội tuyển nào đều có thể cho thấy những chiến thuật khác biệt, không có gì đặc biệt về điều đó cả. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hơn bất cứ mùa giải nào đó trước đây.

Bạn có thấy thỏa mãn với màn trình diễn hôm nay của Wolf không? Và khả năng phối hợp giữa hai người có tốt không?

Cá nhân tôi nghĩ Wolf đi rừng giỏi. Kỹ năng của anh ấy không tốt cho lắm, nhưng lại tìm hiểu rất nhiều về rừng. Nếu có thể duy trì được màn trình diễn như ngày hôm nay, tôi nghĩ anh ấy có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Bạn đã gặp khó khăn trong giai đoạn đi đường. Vấn đề là gì vậy?

Tôi đã gặp trục trặc bởi chưa tìm hiểu đủ nhiều về Azir. Phong cách chơi tiêu chuẩn sẽ là đẩy đường trước khi tạo ra các pha xử lý khác. Nhưng tôi lại thử một vài pha xử lý đặc biệt, và những sai lầm không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của tôi.

Những đội tuyển bị đánh giá thấp đang chơi rất tốt ở mùa giải này. Bạn nghĩ diễn biến của mùa giải này sẽ ra sao?

Nó mới chỉ bắt đầu. Tôi không nghĩ nó đã được tăng tiến lên một trình độ mới. Tôi nghĩ một vài đội tuyển có 100% điều kiện và những đội khác thì không.

Bạn nghĩ trận đấu tiếp theo gặp Jin Air Green Wings sẽ diễn biến thế nào?

Tôi nghĩ họ sẽ chơi tương tự như ROX Tigers. Nếu chúng tôi thi đấu như hôm nay, và mắc ít lỗi hơn, chúng tôi có thể thắng 2-0.

Cuối cùng, bạn có điều gì muốn nói không?

Mùa giải này liên quan đến MSI và CKTG, nên nó rất quan trọng. Tôi sẽ đảm bảo mình sẽ chơi tốt trong năm 2018.

Chịu (Theo Inven Global)