Siêu Sao GPL Đông Nam Á vượt qua Siêu Sao LCS Bắc Mỹ, đội tuyển chủ nhà, để giành lấy chiếc vé lọt vào vòng bốn đội xuất sắc nhất All-Star Los Angeles 2017 đang là chủ đề bàn tán của cộng đồng LMHT trong suốt những giờ vừa qua.

Siêu Sao LCS Bắc Mỹ đang phải hứng chịu "bùa rìu dư luận" sau khi không thể vượt qua vòng bảng tại giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà

Trong khi người ta đã ngán ngẩm với câu chuyện LMHT Bắc Mỹ thi đấu “lẹt đẹt” ở các giải đấu quốc tế trong suốt những mùa giải đã qua thì việc Đỗ “Levi” Duy Khánh cùng những người đồng đội giành quyền tham dự vòng Bán kết All-Star LA gây ra sự thích thú.

Trang Inven Global vừa tổng hợp phản ứng của cộng đồng fan LMHT Hàn Quốc về viễn cảnh trái ngược của hai đội tuyển Siêu Sao LCS Bắc Mỹ và Siêu Sao GPL để cho chúng ta thấy được những góc nhìn đa dạng, thú vị xoay quanh All-Star LA.


NA (Bắc Mỹ) = No Answer (chẳng có lời giải)

  • Họ đã làm gì thế? Có vẻ như sẽ tiếp tục là một năm đen tối cho Bắc Mỹ vào mùa sau.

Những đội tuyển khác đang vươn lên mạnh mẽ từ nước ngoài kìa…Bắc Mỹ thi đấu ở nhà nhưng sao họ lại chơi như vậy nhỉ?

  • ĐNÁ: Giao tiếp khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ/ Bắc Mỹ: Giao tiếp cũng khó khăn ngay cả khi dùng chung ngôn ngữ.
  • Bài học cho ngày hôm nay: “Ngay cả khi bạn dùng chung ngôn ngữ không có nghĩa là bạn có thể giao tiếp.”
  • Tôi đã hiểu tại sao tiếng Anh lại khó như vậy rồi. Tôi chưa bao giờ biết rằng giao tiếp giữa ba người Đông Nam Á và hai người Hàn Quốc lại dễ dàng hơn nhiều so với cả năm người đều nói tiếng Anh.
    • Họ gặp khó bởi đấy (tiếng Anh) không phải là tiếng mẹ đẻ trong LMHT
    • Chúng ta chỉ cần khiến Bắc Mỹ sử dụng những loại ngôn ngữ khác nhau ở mỗi thành phố là được mà

Levi sẽ chơi tốt nếu anh ấy tới một giải đấu lớn. Có vẻ như là một sự lãng phí cho anh ấy nếu ở khu vực ĐNÁ.

  • Anh ấy cần đến các giải đấu lớn. Anh ấy giỏi thật đấy.
  • Nếu anh ấy biết nói tiếng Hàn, anh ấy có thể dễ dàng lọt vào top 4 thôi.
  • Anh ấy nói tiếng Anh tệ à? Tôi không nghĩ có 10 người đi rừng ở Bắc Mỹ chơi hay hơn anh ấy đâu.
    • 10 á? Không đời nào. MikeYeung được coi là một trong những người giỏi nhất và Levi còn đánh bại anh ta cơ mà
    • Ngay cả khi anh ấy chơi ở vị trí cũ thì cũng không nhiều người giỏi hơn đâu
    • Chẳng có nổi năm người cùng chung đẳng cấp với anh ấy tại LCK đâu

Dĩ nhiên là Levi rồi… Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy được chọn nhỉ?

  • 4% số người không bình chọn cho Levi là ai thế? Đúng là đồ hâm!
    • Chắc là người nhà của mấy ông còn lại trong danh sách.
    • LMAO

Đội hình 1 Bắc Mỹ <<<<<<<<< Đội hình 2 ĐNÁ

  • BẮC MĨ NGU NGỐC NÀY! HỌ NÓI HỌ SẼ THAY ĐỔI VÀO NĂM SAU VÀ TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG HỌ, NHƯNG HỌ LẠI GỤC NHANH THẾ NÀY CƠ Á?!?!?!?!
    • Đây vẫn là năm 2017 mà…họ sẽ thay đổi trong năm 2018
    • Xem trận hôm qua với Trung Quốc đi, Jhin có Quadra và Gnar có Triple nhưng họ vẫn thua đấy thôi. (cười) Họ quăng cả giai đoạn giữa trận đấu và feed cho Kassadin. Trong pha giao tranh cuối, Trung Quốc Quét Sạch Bắc Mỹ và Bắc Mỹ thua. (cười)

Nếu SKT có được Levi thì sao nhỉ? Nếu SKT mời Levi đến thì anh ta có đi không nhỉ?

  • Vấn đề về giao tiếp…
  • Lối chơi không phù hợp với SKT đâu.
  • Anh ta không phù hợp với phong cách của kkOma nên chắc chắn là không.
  • Levi không phải là một người đi rừng hỗ trợ các đường nhỉ?
  • Peanut đã cố gắng đáp ứng điều đó… Sự thật là rất khó để Levi có thể thích ứng được bởi bạn còn không giao tiếp được với anh ta nữa mà.
  • Cơ mà tôi nghĩ là nếu SKT mới thì Levi sẽ đi thôi.

Nếu Levi đến SKT, đây là những phản hồi sau trận đấu, kkOma: “Đấy không phải là lúc để lao vào”. Anh ta có thể đi theo bầy lính và lấy trụ một cách an toàn, nhưng anh sẽ băng trụ… Và ngay cả khi anh ta cướp được Baron, anh ta vẫn sẽ bị mắng cho xem.

  • Sẽ khá là vui nếu LCK sử dụng ngoại binh.
  • Tôi nghĩ là Levi sẽ phù hợp với EDG hoặc TSM hơn. Có thể hơi khó với EDG vì đội hình của họ đã chắc suất rồi.
  • Levi phù hợp với Bắc Mỹ. Châu Âu thì chơi an toàn quá còn Trung Quốc thì lại có tinh thần tự tôn dân tộc quá đáng.

Bắc Mỹ thực sự nên bình chọn cho một người Hàn vào All-Star năm sau. Nếu không thì sẽ chẳng có lời giải nào đâu. Hauntzer và Bjergsen chỉ chơi tốt khi đi đường. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, họ sẽ chẳng thể làm gì như tất cả những người còn lại…như đường dưới và đi rừng vậy…Nếu bạn xem cách họ thi đấu, chắc chắn đó không phải là vấn đề về ngôn ngữ đâu.

  • Bắc Mỹ vào đến vòng Tứ kết là bất khả thi.
  • Họ chỉ chọn những ai họ muốn được xem ở All-Star thôi. Tôi không nghĩ họ có lý do để chọn một người Hàn để vô địch All-Star đâu.
    • Đúng. Miễn là họ được thấy tuyển thủ yêu thích của họ, họ sẽ chẳng thèm quan tâm đâu
    • Có lẽ họ chọn những tuyển thủ này bởi muốn thấy họ vô địch thì sao. Nếu họ thi đấu tại All-Star như năm nay thì chẳng khác gì giải đấu LCS thông thường cả…Đó là một cuộc đấu vì danh dự cơ mà
      • Họ đã thắng Khu Vực Đại Chiến vì nó như những giải đấu LCS thông thường All-Star có để cho tuyển thủ tập luyện nhiều trước khi thi đấu đâu

Các thành viên của TSM chẳng bao giờ thắng được cả

  • Không phải hai người à? 
    • MikeYeung đã chơi cho TSM ở CKTG đâu
    • Hauntzer Bjergsen và MikeYeung đều là người của TSM từ năm sau mà

2016 (Theo Inven Global)