Như GameSao đã thông tin tới độc giả vào đêm qua (23/4), Riot Games đã xác nhận hủy bỏ 2020 Mid-Season Invitational (MSI) để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho tất cả các bên liên quan trong mùa coronavirus.

MSI 2020 bị hủy, ba khu vực LEC, LPL và VCS có thêm một suất đến CKTG

Thông báo được phát ra khoảng ba tháng trước ngày khởi tranh MSI 2020 gây bất ngờ cho nhiều người.

Tệ thật!” – “Nisqy”, đường giữa vừa cùng Cloud9 trở thành nhà vô địch áp đảo nhất lịch sử LCS – không giấu được cảm xúc khi nghe tin MSI 2020 bị hủy là rất cao vào hôm 21/4.

Ngoài C9, G2 Esports cùng Team Flash đã giành chức vô địch Mùa Xuân 2020 để đại diện hai khu vực LEC và VCS tương ứng tham dự MSI. Nhưng mọi thứ không đi theo lộ trình như những mùa giải trước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới.

G2 đăng quang tại MSI 2019 trước sự chứng kiến của đám đông khán giả ở Đài Bắc, Đài Loan

GameSao đã trao đổi nhanh với anh Phương Nguyễn – Giám đốc Đầu tư của Team Flash tại Việt Nam – vào chiều qua và được biết tân vương của LMHT Việt Nam đã biết về việc MSI có khả năng cao bị hủy từ trước khi bước vào trận Chung kết VCS Mùa Xuân 2020.

MSI là giải đấu quy tụ các đội tuyển quốc tế đến từ nhiều nước khác nhau. Việc chưa có một quốc gia nào công bố hết dịch chắc chắn sẽ là một cản trở rất lớn đến việc tổ chức cũng như tụ tập đông người”, anh Phương chia sẻ suy nghĩ MSI 2020 sẽ không thể diễn ra vài tiếng trước khi Riot đăng tải thông cáo báo chí.

Thêm vào đó, các giải đấu lớn tổ chức offline ngoài việc yếu tố truyền tải những trận đấu, nó còn phải đảm bảo các yếu tố về con người và chỉ số truyền thông. Chính vì vậy việc tổ chức online sẽ không thể đạt được hiệu quả mà những người đầu tư mong muốn. Việc hủy giải đấu suy cho cùng cũng vì sức khỏe và sự an toàn chung của toàn bộ những người có thể tham gia vào sự kiện này.

Flash có đôi chút "hụt hẫng" khi MSI 2020 bị hủy. Ngoại trừ Stark và YiJin, đội hình của Flash vẫn chưa có dịp thử sức trên một sân chơi đẳng cấp quốc tế - Ảnh: Vietnam Esports (VED)

Vào hôm thứ Bảy tuần trước (18/4), Flash đã đánh bại ĐKVĐ GAM Esports với tỉ số 3-2 để lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu LMHT danh giá nhất Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Flash có tấm vé thông hành để bước ra thế giới chạm trán với những nhà vô địch tới từ tất cả các khu vực – điều mà họ chưa từng làm được trong quá khứ.

Đáng tiếc, kể từ khi “khai sinh” vào năm 2015, đây là lần đầu tiên MSI không được tổ chức do yếu tố khách quan.

Tất nhiên là nếu giải đấu (MSI) bị hủy thật thì nó sẽ khiến cho chức vô địch VCS Mùa Xuân 2020 trở nên khá hụt hẫng cho cả đội. Nhưng vô địch vẫn là vô địch! Tôi nghĩ các em cũng sẽ không quá thất vọng đâu. Vì mỗi người chỉ có một mạng thôi chứ đâu có thể mua Giáp Hồi Sinh được?!” – đại diện của Flash giải đáp thắc mắc của số đông fan hâm mộ LMHT Việt Nam.

Ngược lại, anh Phương lại kỳ vọng Riot sẽ đặc cách cho những đội vô địch Mùa Xuân 2020 tới thẳng Chung kết Thế giới 2020, gọi đó là “niềm vui nhân đôi với Flash vì đến với CKTG thì giá trị của chức vô địch này sẽ còn to lớn hơn nhiều.

Khoảnh khắc Flash ăn mừng chức vô địch tại gaming house ở TP.HCM khi thi đấu ở nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 - Ảnh: VETV

Khi được hỏi liệu vì MSI 2020 bị hủy nên bầu không khí trong đội sẽ trầm xuống, một vài thành viên sẽ không còn giữ được sự nhiệt huyết như trước khiến kết quả giải Mùa Hè của Flash bị giảm sút - anh Phương đã bác bỏ điều đó.

Từ khi được thành lập, Flash đã là một đội tuyển đi lên từ khó khăn. Khó khăn của bọn tôi không phải nằm ở tài chính mà nằm ở khâu vận hành và nhân sự. Tuy nhiên, sau mùa giải vừa rồi có thể mọi người đều đã hiểu được rằng sức mạnh của tập thể là ở sự đoàn kết và tin tưởng nhau. Chính vì thế nên sự chủ quan chắc chắn là sẽ không có ở Flash. Chắc chắn rồi, mục tiêu của Flash sẽ vẫn là bảo vệ ngôi vương VCS. Chặng đường vẫn còn dài nên bọn tôi sẽ không ngừng cố gắng” – người đứng đầu Flash Việt Nam khẳng định.

Hiện Flash cùng các đội tuyển khác đang trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho VCS Mùa Hè 2020 – dự kiến khởi tranh vào ngày 15/5.

Trong khi Riot vẫn chưa xác định xem các nhà vô địch giải đấu Mùa Xuân có được tới thẳng CKTG 2020 hay không thì giai đoạn Mùa Hè vẫn cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ kết quả của nửa cuối mùa giải sẽ là cơ hội cuối cùng để các đội có mặt tại Trung Quốc – quốc gia đăng cai sự kiện LMHT quốc tế đầu tiên và duy nhất trong năm nay - vào tháng 11 sắp tới.

Gamer