Afreeca Freecs sẽ chạm trán với Kingzone DragonX ở trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2018 vào lúc 15g00 ngày 14/4 sắp tới. Đây là kết quả sau khi Afreeca đã đánh bại KT Rolster 3-1 ở trận Bán kết diễn ra vào ngày hôm qua (08/4) để lần đầu tiên góp mặt tại một trận đấu tranh cúp vô địch.

Sau trận đấu, SPOTV đã thực hiện cuộc phỏng vấn với các thành viên của Afreeca:


Chúc mừng các bạn. Cảm giác thế nào khi lọt được vào trận Chung kết?

TusiN: Tôi đã rất quyết tâm trước khi bước vào trận đấu này. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt tại trận Chung kết nên tôi thấy rất vui.

(Câu hỏi dành cho Kramer) HLV Trưởng Choi Yeon-sung (iloveoov) đã ôm bạn ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Bạn đã chơi ổn định trong suốt một mùa giải dài, bạn cảm thấy thế nào?

Kramer: Tôi rất vui khi nhận được MVP ở ván đấu cuối, đây là lần đầu tiên tôi có được vị trí này nên tôi rất lo lắng.

Gần như lúc nào TusiN cũng có được MVP, nhưng hôm nay bạn đã giành được nó. Bạn có hài lòng không?

Kramer: Thành thật mà nói thì tôi không biết mình sẽ được đâu. Morgana rất mạnh ở giai đoạn đi đường nên tôi có thể mạnh lên rất dễ dàng. Tôi cám ơn vì đã được bầu chọn là MVP.

Màn trình diễn của TusiN quá là tuyệt vời. Rakan của bạn đặc biệt ấn tượng.

TusiN: Bất cứ khi nào tôi bước vào thi đấu, tôi nghĩ đối thủ sẽ cấm Rakan, nhưng vị tướng này vẫn sẵn có ngày hôm nay. Sau đó, họ cấm đi rất nhiều vị tướng hỗ trợ, nhưng tôi tự tin chơi bất cứ gì còn lại bởi tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao chúng tôi thắng cuộc.

Bạn có nghĩ là số lượng tướng chơi tốt của bạn không thể cấm hết được?

TusiN: Tôi nghĩ tôi có thể cho mọi người thấy tôi vẫn còn nhiều thứ nữa.

Các bạn đã thua trận đấu cuối cùng tại vòng bảng khi chạm trán với KT. Bạn nghĩ gì khi để thua KT ở Ván 1?

Kramer: Tôi thực sự lo ngại ở Ván 1. Nhưng sau Ván 1, chúng tôi nghĩ rằng họ không mạnh và thậm chí chúng tôi đã thua ván đấu đó, nhưng chúng tôi vẫn tự tin.

Có vẻ như Kramer không quá khát khao MVP cho tới hiện tại. Nhưng dạo gần đây, có vẻ như bạn đang có động lực hơn. Điều gì đã xảy ra vậy?

Kramer: Đội tuyển không để cho tôi cạnh tranh. Thật lòng thì tôi rất hiếu thắng và cố gắng che giấu đi nó, nhưng đội của tôi đã cho phép tôi thể hiện nó ra ngoài.

Hẳn phải rất căng thẳng khi chuẩn bị cho trận đấu này. Bạn đã chuẩn bị thế nào?

TusiN: Chúng tôi cố gắng khắc phục những vấn đề của mình ở những tình huống quyết định cuối trận và các pha xử lý không rõ ràng trong Ván 1, và chúng tôi đã thua. KT đã chơi tốt hơn và họ cũng có đội hình mạnh hơn nhưng đó là một vết gợn bởi chúng tôi đã thắng trong một cuộc chiến dài hơi.

Giờ thì các bạn đã có tên ở trận Chung kết gặp Kingzone. Suy nghĩ của các bạn là gì?

Kramer: Tôi luôn muốn được chơi ở trận Chung kết. Có cảm giác như là “Chúng tôi vừa thắng trận và chúng tôi tiến vào trận Chung kết đây?”

(Câu hỏi dành cho Spirit) Sau quãng thời gian khó khăn ở Ván 1, tôi nghĩ bạn đã rất vất vả khi thi đấu. Tuy nhiên, các bạn vẫn đoạt vé vào trận Chung kết. Cảm xúc của bạn thế nào?

Spirit: Tôi rất lấy làm tiếc vì đã không thể hiện được phong độ cao với tư cách là tuyển thủ thi đấu chính thức. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì đã tin tưởng Mowgli. Cậu ấy chơi tốt đúng như kỳ vọng. Ở trận Chung kết, tôi sẽ thắng cả ba ván.

(Câu hỏi dành cho Kiin) Quan điểm của bạn thế nào về trận Chung kết?

Kiin: KurO luôn nói với chúng tôi rằng anh ấy muốn có mặt tại trận Chung kết, và bầu không khí lúc đó thật khác biệt. Tôi đang rất nóng lòng muốn được hòa chung với không khí đó.

Sự khác biệt giữa Chung kết trong suy nghĩ và thực tế trước mắt bạn là như thế nào?

Kiin: Tôi từng nghĩ rằng “Cảm giác thế nào khi được chơi tại đó?” Nhưng giờ thì tôi đang tới đó và tôi thực sự vẫn không thể tin được.

Bạn luôn bị so sánh với Khan. Bạn cảm thấy thế nào khi được đối đầu với anh ấy trong trận đấu lớn nhất?

Kiin: Tôi nghĩ mình cần cố gắng hết sức và thi đấu thoải mái.

Tôi nghĩ Khan sẽ không nói điều tương tự đâu; bạn sẽ vẫn thoải mái chứ?

Kiin: Mục tiêu hàng đầu của tôi là tận hưởng trận đấu, tiếp theo là thắng trận.

(Câu hỏi dành cho KurO) Yasuo của bạn hôm nay quá là ấn tượng.

KurO: Tôi đã tập luyện Yasuo nhưng không nhiều lắm. Tôi nghi ngại khi mình sử dụng vị tướng này nhưng họ bảo tôi chơi. Khi ban huấn luyện nói tôi chơi Yasuo đi, tôi rất lo lắng đến nỗi yêu cầu những người khác phải vỗ vào lưng tôi vài lần.

Vậy là bạn chưa chuẩn bị kỹ càng à?

KurO: Nó chưa hoàn toàn 100%. Tôi vẫn còn một vài lựa chọn bất ngờ nữa tương tự như vậy.

Yasuo của KurO đơn giản là không thể bị ngăn cản

Làm thế nào để bạn chơi tốt Yasuo? Và đó là một ván đấu quan trọng, làm thế nào mà bạn vẫn quyết định khóa lại Yasuo?

KurO: Tôi không muốn chọn hắn ta bởi đây là một trận đấu quan trọng, nhưng ban huấn luyện bảo tôi chơi nên tôi nghĩ mình sẽ cho Smeb thấy Yasuo nên chơi thế nào và cố hết sức.

(Câu hỏi dành cho Mowgli) Động lực của bạn trong trận đấu ngày hôm nay là gì?

Mowgli: Khi HLV Trưởng nói với tôi rằng hãy sẵn sàng sau khi để thua Ván 1, tôi nghĩ mình nên vào để giải cứu. Tôi vui vì mình đã làm được. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự trận Chung kết và đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Đó sẽ là sân khấu của chúng tôi, nên tôi muốn đánh bại Kingzone bằng cách chuẩn bị thật tốt.

Các bạn còn muốn nói gì liên quan đến trận Chung kết?

Kramer: Tôi vui vì đã có mặt tại trận Chung kết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho Kingzone và tập luyện thật nhiều.

TusiN: Đây là lần đầu tiên tôi dự trận Chung kết nhưng tôi nghĩ đây cũng chỉ là một trận đấu bình thường. Tôi sẽ chuẩn bị một sự lựa chọn hay ho và hủy diệt họ.

Spirit: Đây đã là năm thứ tư tôi có mặt tại Busan. Tôi sẽ cố gắng để nâng cúp năm nay.

Kiin: Họ nói rằng Kingzone và Khan rất mạnh; tôi muốn cố gắng hết sức và đánh bại họ.

Mowgli: Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho ngày 14/4 để đánh bại Kingzone. Khan, chúng tôi sẽ đánh bại anh vào ngày đó.

KurO: Có những cựu thành viên ROX trong cả vòng play-off. Tuy nhiên, vẫn luôn có một sự trớ trêu xảy ra với vài người trong số đó. Bộ ba (PraY, GorillA và Peanut) hãy đợi đấy.

None (Theo Inven Global)