The Simpsons, series phim hoạt hình hài kịch lâu đời nhất nước Mỹ, đã phát sóng một tập chỉ nói về esports vào sáng nay (18/3) theo giờ Việt Nam.

Tập phim có tên “E My Sports” (cách chơi chữ esports, thể thao điện tử) theo chân nhân vật Bart Simpson trong nỗ lực giành chức vô địch các giải đấu esports khi cậu bắt đầu nhận ra mình thực sự có tài năng khi chơi game online.

Cha của Bart, Homer, bắt đầu huấn luyện cậu sau khi cũng tự nhận ra mình có đam mê với thể thao điện tử.

“E My Sports” sẽ là tập thứ 17 trong mùa 30 của show truyền hình nổi tiếng toàn thế giới. Ken Jeong, nam diễn viên của series phim hài The Hangover, và Natasha Lyonne tới từ Netflix là hai diễn viên khách mời đặc biệt trong tập này.

Tựa game khiến Bart muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp là League of Legends (LMHT) – dĩ nhiên là theo phong cách hài hước đặc trưng của The Simpsons. Đạo diễn và nhà sản xuất thường xuyên lồng ghép các tựa game nổi tiếng vào show nhưng dưới tên gọi cùng lối thiết kế có đôi chút khác biệt.

Trước LMHT, The Simpsons đã có riêng một tập dựa theo tựa game đình đám một thời Pokémon GO.

Tập phim cũng đánh dấu một trong số những lần hiếm hoi esports xuất hiện trong một show truyền hình ăn khách tại nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Độc giả quan tâm tới tập phim “E My Sports” của The Simpsons có thể theo dõi dưới đây:

ABC (Theo Dot Esports)