Team Liquid vừa hủy diệt 100 Thieves tại trận Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 cách đây ít giờ nhờ sự xuất sắc của xạ thủ Yiliang "Doublelift" Peng trước đám đông khán giả có mặt tại Miami, Mỹ.

Khi mà 2lift đã có màn trình diễn đỉnh cao bậc nhất trong suốt bảy năm sự nghiệp thi đấu LMHT thì phần còn lại của Liquid cũng trình diễn phong độ không hề kém cạnh.

Đường giữa Eugene "Pobelter" Park và đi rừng Jake "Xmithie" Puchero cũng để lại ấn tượng đậm nét bằng những pha xử lý xuất chúng. Và kết quả 3-0 có được trong màn chạm trán với 100T cũng rất xứng đáng với nỗ lực của toàn đội.

Mặc dù vậy, không thể nói rằng 100T không hề biết cách chống trả Liquid. Họ chẳng thể có mặt tại trận đấu quan trọng nhất LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 nếu như không thi đấu tốt.

Đi rừng của 100T, William "Meteos" Hartman, đã phản kháng lại những pha cắm trại từ đối phương và có được một vài điểm hạ gục ở gần đường trên trong Ván 1. Trong khi đó đường trên Kim "Ssumday" Chan-ho đã thực hiện một vài pha xử lý đáng chú ý ở Ván 2…

Nhưng chừng đó chắc chắn là chưa đủ. Liquid xuất hiện ở gần như mọi vị trí khi mà Xmithie chủ động chơi cực kỳ “hổ báo”. Nó khiến cho Liquid di chuyển rộng khắp trên bản đồ và kiểm soát được các mục tiêu lớn sau gần như mọi pha giao tranh – và 100T chẳng thể theo kịp.

Liquid tuân thủ chiến thuật đã đề ra và không có bất cứ một bất ngờ lớn nào xảy ra trong loạt Bo5 vừa qua.

Chung cuộc, đội hình của Liquid được xây dựng xoay quanh những tuyển thủ kỳ cựu, các nhà vô địch LCS Bắc Mỹ và thậm chí là cả ông vua của CKTG…đã hoàn thành được mục tiêu. Họ biết cách tận dụng thế mạnh của mình để lần đầu tiên đem về danh hiệu vô địch LCS Bắc Mỹ cho Liquid.

Không chỉ là nhà ĐKVĐ của giải đấu LMHT số một LCS Bắc Mỹ, Liquid còn là đại diện duy nhất của khu vực này tham dự 2018 Mid-Season Invitational, nơi họ sẽ chạm trán với những đội tuyển hàng đầu thế giới khác vào tháng sau.

Liquid, 100T và Echo Fox là ba đội tuyển của LCS Bắc Mỹ giành quyền tham gia Rift Rivals 2018

Chịu (Theo Dot Esports)