Nếu có bất cứ nghi vấn nào liên quan tới việc trang bị  Lư Hương Sôi Sục đang bị đánh giá quá cao, vượt xa khả năng của nó, thì câu trả lời đã có trong suốt những tuần vừa qua tại CKTG 2017.

Nó đơn giản là trang bị không thể thay thế, không thế thiếu ở tất cả các trận đấu đỉnh cao. Nó đang “chiếm sóng” metagame và trở thành vật bất ly thân với các vị tướng hỗ trợ kiểu như  Janna và  Lulu. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, người chơi hỗ trợ buộc phải sở hữu Lư Hương Sôi Sục sớm nhất có thể.

Không có nhiều thay đổi ở Vòng Khởi Động. Thực tế, hai lựa chọn phổ biến nhất ở mỗi vị trí, ngoại trừ đường giữa, vẫn giữ nguyên kể từ tuần đầu tiên tại vòng bảng. Bảng thống kê dưới đây hẳn sẽ rất quen thuộc với những ai thường xuyên tìm kiếm các thông tin liên quan tới meta CKTG 2017.

Thống kê về tướng, từ Vòng khởi Động tới hết Tứ kết, tại CKTG 2017

Vậy các đội có thể làm gì để đối phó với Lư Hương Sôi Sục?

Cấm không phải là giải pháp hay

Lulu đã thua năm ván tại vòng Tứ kết CKTG 2017

Giải pháp đơn giản nhất là cấm đi Janna hoặc Lulu. Nhưng chưa xong đâu, bởi còn rất nhiều vị tướng khỏe khoắn khác.  Kalista bị cấm nghiễm nhiên bên phía Đội Đỏ, có nghĩa là Đội Xanh có lợi thế.

Một vài Đội Xanh, đáng chú ý ở Bảng D, đã quen thuộc với việc cấm đi một trong những hỗ trợ sử dụng Lư Hương Sôi Sục – thường là Lulu – và hy vọng sẽ có một tướng cùng dạng ở lượng chọn đầu tiên.

Kế hoạch này chắc chắn sẽ đem lại thành công, khi Janna đang sở hữu 75% tỉ lệ thắng. Và màn trình diễn đáng xem nhất của Janna tại CKTG 2017 tính tới thời điểm này là khi Misfits đánh bại Team SoloMid ở lượt đi vòng bảng.

Lulu chưa hẳn là tốt, và cô nàng cũng không có khả năng tăng tiến sức mạnh tốt như Janna. Nhưng có một hỗ trợ khác sẵn sàng sòng phẳng với tất cả - Rakan. Ngay cả khi không tận dụng được hết khả năng của Lư Hương Sôi Sục, Rakan vẫn bị cấm rất nhiều bởi khả năng mở đâu giao tranh cực tốt về giai đoạn cuối.

Cùng với  Galio,  Jarvan IV,  Xayah,  Syndra và  Sejuani,  Rakan đang là vị tướng bị cấm nhiều nhất chỉ sau Kalista.

Sáng tạo đem đến sự khác biệt

Thay vì chỉ cấm đi các vị tướng trên, những đội hàng đầu như SK Telecom T1 thường tìm ra cách thức sáng tạo để đối phó lại với Lư Hương Sôi Sục vào thời điểm cuối trận. SKT đã chật vật với meta đấu trường chuyên nghiệp kể từ giữa giai đoạn vòng bảng LCK Mùa Hè 2017, và chắc chắn vẫn chưa hoàn thiện được phong cách chơi tại CKTG.

Nhưng quan trọng, nhà ĐKVĐ đã biết cách khắc chế lại meta của Janna/Lulu. Sau khi để thua thiệt trước EDward Gaming 10.000 Vàng ở trận đấu lượt đi vòng bảng, SKT đã thực sự rơi vào thế khó. Nhưng họ vẫn còn một phương án dự phòng hữu hiệu nữa – khi xạ thủ Bae "Bang" Jun-sik đã kiếm được rất nhiều chỉ số lính với  Twitch và dùng độc dược để khắc chế lại khả năng hồi phục của đối phương.

Thông thường, người chơi Twitch sẽ sở hữu  Cuồng Cung Runaan đầu tiên, nhưng Bang lại ưu tiện  Lời Nhắc Tử Vong.

Chiêu cuối của Twitch, kết hợp cùng với Cuồng Cung Runaan, giúp Bang gây sát thương và tạo hiệu ứng Vết Thương Sâu lên toàn bộ đội hình địch trong giao tranh. EDG không tìm ra đối sách ứng phó và dù họ có hồi phục bao nhiêu máu đi chăng nữa, ngay cả hiệu ứng hút máu tới từ Lư Hương Sôi Sục của Janna cũng không nghĩa lý gì với Bang.

Sau bảy lần xuất trận, Twitch đang có tỉ lệ thắng đạt 71% - và một trong những thất bại thuộc về xạ thủ Martin “Rekkles” Larsson của Fnatic.

Có thể khẳng định Twitch đang là xạ thủ đem đến sự an tâm bậc nhất cho các đội tuyển tại CKTG 2017 với tầm ảnh hưởng rộng khắp mà nó đem lại.

Cuối trận vẫn là then chốt

Các vị tướng được sử dụng tại vòng Tứ kết CKTG 2017

Khi mà sự ưu tiên vẫn dành cho các “siêu xạ thủ”, thì giai đoạn cuối trận vẫn là thời điểm mà nhiều đội tuyển đang hướng đến. Đó là lý do tại sao chúng ta không được thấy những vị tướng đi rừng thiên về đầu trận như  Lee Sin hay  Nidalee, dù chúng đã được tăng sức mạnh trước thềm CKTG 2017.

 Ezreal lại là một câu chuyện khác, bởi các đội đã nhìn thấy sự nguy hiểm từ lựa chọn này. Và đặc biệt, họ nhận ra rằng đội hình với hai xạ thủ có thêm Lời Thề Hiệp Sĩ và Lư Hương Sôi Sục sẽ giúp cho những pha giao tranh về cuối trận mạnh mẽ hơn.

Điều đó đủ để thấy Lư Hương Sôi Sục ảnh hưởng tới cả quyết định lựa chọn đội hình.

Các vị tướng đi rừng được sử dụng tại vòng Tứ kết CKTG 2017

 Cho’Gath đang hiệu quả hơn  Maokai ở đường trên bởi khả năng đi đường tốt ngay từ đầu và gia tăng sức mạnh miễn bàn với  Xơi Tái (R). Sejunai cùng Jarvan IV được ưu tiên trong khu rừng ngay cả khi chúng nhập cuộc yếu đuối hơn Gragas, nhưng khi thời gian trôi đi, chúng sẽ đem tới nhiều tác dụng hơn.

Đường giữa vẫn đang là màn độc diễn của  Syndra.  Ryze đã quay trở lại với tần suất dày đặc hơn khi các đội đang muốn nhờ cậy vào độ đa dụng khả năng dọn lính và sức sát thương về cuối trận của hắn ta.

Đáng nói, Lee “Faker” Sang-hyeok còn chưa dùng Syndra một lần nào. Đây không phải là vị tướng của anh ta tại CKTG 2017 – và có vẻ như Faker thích lựa chọn  Corki hay  Lucian để “đè” đường Syndra.

Ryze của Faker đang duy trì tỉ lệ thắng 100% sau bảy lần sử dụng tại bốn kỳ CKTG

Thật thú vị sau từng đấy năm chúng ta đã nhìn thấy điểm yếu ở lượng tướng chơi tốt của Faker trên sàn đâu lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc. Faker chắc chắn sẽ vượt qua được nhược điểm này với ba danh hiệu vô địch CKTG đã sở hữu tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng liệu có ai đó đủ tầm để trừng phạt Faker khi Quỷ Vương Bất Tử vẫn chưa chịu sử dụng Syndra bất cứ một lần nào tại CKTG 2017?

Chúng ta sẽ chờ đợi khi vòng Bán kết bắt đầu khởi tranh với màn đụng độ giữa SKT vs Royal Never Give Up vào lúc 14g30 ngày 28/10.

Ba Chấm (Theo Dot Esports)

Ryze của Faker đang duy trì tỉ lệ thắng 100% sau bảy lần sử dụng tại bốn kỳ CKTG