ĐTQG LMHT Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử eSports đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Incheon vào sáng nay (07/6) để di chuyển sang Hong Kong chuẩn bị cho vòng loại Đông Á của giải đấu 2018 Asian Games (ASIAD hay Á vận hội). Tại đây, “bộ sậu” gồm hai thành viên trong ban huấn luyện cùng sáu tuyển thủ đã cùng nhau tập trung để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi lên máy bay.

Từ ngày 10-20/6 sắp tới đây, Hàn Quốc sẽ tranh tài với năm đối thủ tới từ các quốc gia cùng khu vực – gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản và Macau – để tìm ra chủ nhân của ba chiếc vé đi tới Á vận hội – được tổ chức tại Indonesia từ ngày 24/8 – 01/9.

Phóng viên của trang Inven Global đã có mặt tại hiện trường để ghi lại những hình ảnh sau đây:

Thời tiết nắng đẹp vào sáng nay tại Incheon, Hàn Quốc

Những gương mặt quen thuộc của làng LMHT chuyên nghiệp Hàn Quốc đã đều xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Incheon

Đồng phục của ĐTQG LMHT Hàn Quốc sử dụng hai màu sắc chủ đạo là hồng và xanh lam

Faker được coi là niềm hy vọng số một giúp cho LMHT đứng lên bực cao nhất tại Á vận hội 2018

Bản thân tuyển thủ này đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ nỗ lực hết sức mình đem vinh quang về cho nước nhà

Peanut trông khá mơ màng

Trong khi các tuyển thủ đang ngồi trò chuyện với nhau

Thì Ruler lại đang mải mê với chiếc smartphone trên tay

Score lạ lẫm với đôi nạng để cạnh bên

Anh cho biết mình đã ngã cầu thang khiến chân phải gặp chấn thương

Chưa rõ tai nạn vừa qua có khiến cho phong độ thi đấu của đi rừng kỳ cựu này bị ảnh hưởng hay không

Peanut và Score sẽ được HLV luân phiên sử dụng trong vai trò đi rừng của ĐTQG LMHT Hàn Quốc trong chiến dịch Á vận hội 2018. Cả hai đều thừa nhận họ "có quá nhiều điều cần học hỏi lẫn nhau"

"Được góp mặt trong đội hình ĐTQG là vinh dự với mọi tuyển thủ. Tuy nhiên, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chúng tôi vượt qua vòng loại", Peanut trả lời phỏng vấn

Cặp đôi đường dưới của Gen.G Esports vẫn sẽ tiếp tục song hành cùng nhau tại Á vận hội 2018

Kiin, đường trên của Afreeca Freecs, lần đầu tiên tham dự một giải đấu LMHT quốc tế nên anh có đôi chút ngượng ngùng khi trả lời phỏng vấn

Kiin đa vượt qua nhiều tên tuổi "nặng ký" khác, đặc biệt là Khan của Kingzone DragonX, để trở thành đường trên của ĐTQG LMHT Hàn Quốc

Faker và Kiin chụp ảnh lưu niệm cùng một fan nữ

Á vận hội 2018 là một giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với riêng cá nhân Faker, nhất là trong bối cảnh SK Telecom T1 của anh đã không thể giành vé dự Mid-Season Invitaitonal và cả Rift Rivals

Faker cho biết vì mọi người đã biết nhau từ trước nên các thành viên trong đội không gặp khó khăn để giao tiếp với nhau

Giờ lên máy bay đã cận kề

Nhưng buổi chụp hình, phỏng vấn vẫn chưa kết thúc

Thành phần của ĐTQG LMHT Hàn Quốc đều là những trụ cột của top 4 đội tuyển tại LCK Mùa Xuân 2018

Các tuyển thủ nở nụ cười tươi trước khi đáp máy bay sang Hong Kong

None (Theo Inven Global)