Hôm qua (22/3), SK Telecom T1 đã đánh bại MVP với tỉ số 2-0 trong trận đấu áp chót của họ tại giai đoạn vòng bảng LCK Mùa Xuân 2018. Ngoài đem về điểm số quan trọng, SKT còn trực tiếp khiến MVP nằm trong nhóm xuống hạng và giúp bb.q Olivers có được suất trụ hạng.

Cục diện BXH LCK Mùa Xuân 2018 sau Ngày 3 - Tuần 8

Loạt Bo3 đã qua chứng kiến thế trận một chiều. SKT chơi tấn công chủ động từ sớm nhằm giành lợi thế. Sang Ván 2, tuy có được khởi đầu không hề dễ dàng, nhưng với nỗ lực tới từ Thal và Bang, SKT vẫn giành được chiến thắng chung cuộc sau chưa đầy 30 phút.

Giờ thì SKT chỉ còn duy nhất một trận đấu nữa với Kongdoo Monster. Chưa rõ SKT sẽ có mặt tại vòng play-off LCK Mùa Xuân 2018 hay không khi họ phải phụ thuộc vào kết quả của hai cặp đấu đồng loạt diễn ra vào hôm nay (23/3) – KSV eSports vs Kingzone DragonXROX Tigers vs Jin Air Green Wings.

Ngay sau chiến thắng trước MVP, cả năm tuyển thủ của SKT đã được BTC mời ở lại tham dự buổi phỏng vấn.


Đây là một trận đấu quan trọng, các bạn cảm thấy thế nào?

Bang: Giờ thì chúng tôi chỉ còn một trận đấu nữa thôi. Chúng tôi có thể không lọt vào vòng play-off và tất cả mọi thứ đang phụ thuộc vào kết quả của các đội khác. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thắng trận cuối, chúng tôi vẫn có cơ hội lớn hơn để bước vào vòng play-off. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho tới cuối. Tôi nghĩ nó dễ dàng bởi chúng tôi đã thắng trận hôm nay.

Bang đang nhận được nhiều lời đánh giá tốt dạo gần đây. Bạn nghĩ gì về điều đó?

Bang: Tôi nghĩ tôi chỉ đang làm những gì mình phải thực hiện thôi.

Nhiều người nói rằng bạn đang chơi thận trọng hơn để giữ KDA.

Bang: Trong một vài pha giao tranh có vẻ như chúng tôi sẽ thua thế nhưng thậm chí tôi vẫn ở đó, tôi không tới gần mà chỉ chạy trốn. Nếu không thì tôi luôn cố gắng để gây ra nhiều sát thương.

Faker nghĩ thế nào về Bang?

Faker: Dường như anh ấy đang cố gắng giữ KDA, nhưng tôi nghĩ anh ấy sống sót nhiều hơn bởi tôi thường chết trước rồi. Đó có thể là lý do khiến Bang sống vì tôi đã đối phó với những pha “hổ báo.”

Có rất nhiều khoảnh khắc gần như bạn đã nằm xuống ở Ván 1.

Bang: Vâng, tôi nghĩ mình đã gặp may. Tôi nghĩ vậy trước khi nhảy, nhưng khi tôi làm vậy, kẻ đich mạnh hơn là tôi nghĩ. Vâng, kết quả khá là tốt, tôi không chết.

Trong cộng đồng, có rất nhiều người than phiên về Blank. Họ nói rằng chưa bao giờ thấy Zac Biến Về?

Blank: Zac là một vị tướng rất khó để hạ gục. Tôi nghĩ đó là bởi nó có quá nhiều kỹ năng để đào thoát.

Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm Faker ra mắt. Một lời gì đó dành cho fan hâm mộ?

Faker: Gần đây, tôi nhận ra rất nhiều fan đã gửi những lời cổ vũ và động viên cho chúng tôi nên tôi nghĩ rằng mình nên làm tốt hơn. Cám ơn các bạn.

Nếu có một trận đấu hoặc một khoảnh khắc nào đó khiến bạn nhớ tới trong năm năm sự nghiệp, đó sẽ là?

Faker: Tôi có một trí nhớ tồi nên tôi thường quên tất cả mọi thứ trong vòng một tháng. Nhưng tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình solo-kill được Ambition.

SKT đã có quãng thời gian rất khó khăn ở mùa giải này. Bạn nghĩ đâu là vấn đề lớn nhất?

Faker: Tôi nghĩ đây là một vấn đề với tất cả mọi người trong đội. Mỗi người trong chúng tôi cần phải làm tốt hơn thế. Ngay cả khi một người đang tụt dốc, những người khác cần phải lấp đầy khoảng trống nên tôi không nghĩ chúng tôi có thể chọn một trong những vấn đề lớn nhất.

Nhiều người để ý tới pha bạn bị hạ gục khi đang Biến Về. Có ai đó phản hồi hay bạn đã được cảnh báo không?

Faker: Tôi biết rõ đó hoàn toàn là sai lầm của tôi, nên tôi đã nghĩ rất nhiều. Khi tôi Biến Về, tôi thường cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương bằng việc Biến Về ở một điểm dễ nhận biết, nhưng kết quả không hề tốt đẹp. Bởi đó là kết quả tồi tệ hơn nhiều, tôi nghĩ mọi người bắt đầu nghĩ tôi đã không đủ sự tập trung nên đã Biến Về tại đó.

Có vẻ như Effot đang rất căng thẳng thì phải.

Effort: Xin chào, tôi là Effort.

Bạn là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội. Nó có gì khó khăn không?

Effort: Tôi nghĩ là người trẻ tuổi nhất lại tốt hơn. Các thành viên khác đều đối xử tốt với tôi.

Ai là người thân thiết nhất với bạn?

Effort: Họ đều rất thân thiện với tôi.

Bạn đang thi đấu trong một tình thế rất ngặt nghèo với SKT. Có áp lực gì không?

Effort: Khi tôi thi đấu, tôi luôn chơi để giành chiến thắng nhưng khi chúng tôi có kết quả tồi, tôi nghĩ có lẽ mình là lý do. Tuy nhiên, không có áp lực gì khi thi đấu chuyên nghiệp cả.

Vậy có áp lực nào khi là một thành viên của SKT không?

Effort: Nếu tôi muốn là một game thủ chuyên nghiệp, tôi cần phải có những màn trình diễn tốt. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần giỏi hơn.

Bạn có điều gì muốn nói với fan hâm mộ không?

Effort: Vẫn còn một trận đấu nữa ở mùa giải hiện tại, và tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một game thủ chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian dài nữa.

Hôm nay, Blank đã chơi cực kỳ máu lửa. Bạn nghĩ sao?

Blank: Tôi nghĩ đó là bởi tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi nghĩ mình đã tiến bộ dạo gần đây.

Nhiều người so sánh bạn với Blossom. Bạn nghĩ gì về anh ấy?

Blank: Khi tôi xem cậu ấy thi đấu, thậm chí tôi còn bị bất ngờ hết lần này tới lần khác. Đó có thể là một điểm lợi thế hoặc yếu điểm; tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ tuyệt vời nếu trở nên thuần hóa hơn chút xíu.

Thal đã chơi tuyệt hay và giành được MVP ngày hôm nay. Bạn cảm thấy thế nào?

Thal: Đây là MVP đầu tiên của tôi trong sự nghiệp. Tôi thấy rất tuyệt.

SKT đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong mùa giải, các bạn đang trong thời điểm bất ổn kể từ khi ra mắt. Chơi cho SKT cảm giác thế nào vậy?

Thal: Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng bởi tôi đã nghĩ rằng mình giúp ích gì nhiều cho các tuyển thủ khác. Giờ tôi đã lắng nghe sát sao phản hồi từ phía các tuyển thủ, huấn luyện viên và cả những lời lẽ xúc phạm từ phía fan hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành đường trên hàng đầu và tự hào sát cánh bên cạnh những tuyển thủ khác.

2016 (Theo Inven Global)