Kim "Deft" Hyuk-Gyu đang trên đường quay trở lại quê nhà Hàn Quốc sau gần hai năm đảm nhận vị trí xạ thủ ở đội tuyển EDward Gaming của Trung Quốc, theo trang FOMOS đưa tin.

Deft tự nhận mình đã chơi tốt sau hai năm ở Trung Quốc, nhưng anh quyết định quay trở lại Hàn để tiếp tục có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch CKTG

EDG giành vé tới CKTG 2016 với tư cách là đội hạt giống số một sau khi vô địch LPL Mùa Hè 2016. Họ được xếp vào Bảng C, có hệ số bằng với H2k-Gaming nhưng lại để thua ở trận tiebreak và nhận vị trí nhì bảng chung cuộc.

Ở vòng Tứ kết, EDG gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là ROX Tigers và để thua với tỉ số 1-3.

Trong suốt quãng thời gian khoác áo EDG, Deft đã cùng đội tuyển này thống trị LMHT Trung Quốc. Họ vô địch LPL Mùa Xuân 2015 và giành được danh hiệu MSI 2015. Sau đó, EDG chỉ có được hạng tư ở giải LPL Mùa Hè 2015, nhưng lại là đội duy nhất vượt qua vòng bảng CKTG 2015 và rồi kết thúc ở vị trí thứ 5-8 chung cuộc sau trận thua trước Fnatic tại Tứ kết.

Những kết quả tại CKTG là một trong những lý đo chính khiến Deft quyết định rời đội và trở về Hàn Quốc. “Tôi nghĩ mình đã có một màn trình diễn tốt ở Trung Quốc, nhưng tôi luôn gặp thất vọng tại CKTG”, Deft nói với trang FOMOS.

Tôi không nghĩ mình có nhiều thời gian mà có thể tiếp tục thi đấu tốt được. Tôi đang chờ để quay trở lại Hàn Quốc, nơi tôi có cơ hội cao hơn để chiến thắng CKTG.

Deft cùng những người đồng đội cũ tại Samsung Blue ở mùa giải 2014

Một cơ hội để vô địch CKTG là thứ mà Deft khao khát nhất vào lúc này. Anh cũng nhấn mạnh thêm, việc quay trở lại quê nhà đồng nghĩa với thu nhập sẽ ít hơn nếu còn thi đấu tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Mặc dù Deft đã có một năm đại thành công khi còn thi đấu ở xứ sở kim chi – trong màu áo Samsung Blue vào năm 2014 – nhưng cuối cùng đội hình chị em Samsung White mới là những người nâng cao chiếc Cúp Summoner tại CKTG Mùa 4. Sau đó, Deft cũng rời Samsung để thỏa mãn được “cơn khát” vô địch CKTG của anh.

2016 (Theo thescore esports)