T1 đã đưa ra lời xin lỗi chính thức vào hôm qua (16/11) liên quan tới các bình luận ác ý trên các kênh truyền thông chính thống sau những thông báo thay đổi về ban huấn luyện đội tuyển LMHT mới đây.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì hàng loạt bình luận ác ý đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội và kênh Discord”, trích lược thông cáo báo chí.

T1 cho biết sẽ hành động “để ngăn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai”, bao gồm cả việc tạm thời đóng kênh Discord và đánh giá chính sách truyền thông xã hội của đội ngũ nhân viên.

Hồi đầu tháng này, tổ chức đã không giữ lại HLV Lim “Comet” Hye-sung cùng HLV chiến thuật kiêm phân tích viên Gary “Tolki” Mialaret. Sau đó, nhiều tin đồn cho hay streamer kiêm BLV nổi tiếng Nick “LS” De Cesare sẽ lãnh đạo T1 ở mùa giải 2021.

Gần như ngay lập tức, fan hâm mộ đã có nhiều hình thức chỉ trích, đả kích và thậm chí tẩy chay tổ chức. Một số fan còn thuê một chiếc xe tải có gắn kèm băng rôn, “một đội tuyển bỏ rơi người hâm mộ nhiệt thành rồi sẽ không có tương lai đâu” chạy quanh thủ đô Seoul và điểm đỗ cuối cùng là ngay trước trụ sở chính của T1.

Bwipo cùng Nemesis, hai tuyển thủ thuộc biên chế Fnatic, đã tham gia và bày tỏ sự ủng hộ với LS cũng như không quên lên án hành vi của một số người hâm mộ. Đáng nói, một số fan quá khích còn quấy rối bà của LS để phản đối việc anh gia nhập ban huấn luyện của T1.

Vài ngày sau, T1 công bố ban huấn luyện mới đem về từ nhà vô địch Chung kết Thế giới 2020 DAMWON Gaming và tuyệt nhiên không hề nhắc tới LS.

Hành vi kiểu này không phải là mới. Trong suốt LCK Mùa Xuân & Mùa Hè 2020, T1 cùng nhiều đội tuyển khác đã liên tục bị quấy phá trên các trang mạng xã hội. Thực trạng đáng báo động này buộc các tổ chức phải lên tiếng và sẵn sàng thực hiện các hành động pháp lý nếu còn tiếp diễn.

SwordArt đang trên đường đến TSM?

SwordArt, người mới tham gia trận Chung kết CKTG 2020 cách đây ít tuần, được cho là tân binh của Team SoloMid ở mùa giải 2021 - theo nguồn tin của Esportmaníacos.

Cặp đôi đường dưới của Suning, huanfeng-SwordArt, đã để lại nhiều ấn tượng tại CKTG 2020

Nếu như hợp đồng được ký kết, SwordArt sẽ thế chỗ Biofrost để sát cánh cùng huyền thoại LCS Doublelift ở đường dưới. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tuyển thủ hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm sang phương Tây thi đấu sau nhiều năm chinh chiến tại LMS và LPL.

Dù đang là nhà ĐKVĐ LCS nhưng TSM đã lập kỷ lục đáng buồn với chuỗi sáu trận thua liên hoàn tại Vòng Bảng CKTG 2020. Sau màn thể hiện kém cỏi đó, đường giữa Bjergsen đã tuyên bố giải nghệ chuyển sang làm HLV của TSM và buộc tổ chức phải có những động thái quyết liệt để cải thiện nhân sự.

CẬP NHẬT: Suning xác nhận SwordArt là tuyển thủ tự do

SwordArt là cái tên mới nhất nhận được sự quan tâm của TSM trên thị trường chuyển nhượng tiền mùa giải 2021. Ngoài ra, TSM cũng được cho là đang muốn đưa về đường trên Huni, mua lại hợp đồng của đường giữa PowerOfEvil từ FlyQuest.

Thay vì đặt niềm tin vào lớp trẻ, TSM có vẻ như đang tin tưởng vào đội hình gồm toàn cựu binh lão làng ở mùa giải tới.

None