T1 đã khép lại năm 2019 bằng chiến thắng 2-1 trước Gen.G tại vòng Tứ kết LoL KeSPA Cup 2019 vào hôm qua (31/12). Đây là một thắng lợi mang nhiều ý nghĩa bởi Gen.G đang được coi là ứng viên nặng ký cho chức vô địch LCK 2020, một trong những đối thủ chính của T1 ở mùa giải tới dựa vào những gì họ đã làm trên thị trường chuyển nhượng.

Đặc biệt, cặp đấu này càng nhận được sự chú ý của fan hâm mộ sau phát ngôn của tân binh đường giữa Bdd – người cho rằng tất cả các đường của Gen.G đều nhỉnh hơn T1 và anh không còn cảm thấy lo ngại khi chạm trán với Faker.

Lâu rồi mới thi đấu lại, tôi đã khá lo lắng liệu có thể giành chiến thắng cùng các đồng đội mới hay không. Hơn hết, em rất vui vì chúng tôi đã kết thúc trận cuối cùng của năm 2019 cũng như trận đầu tiên cùng đội mới bằng một chiến thắng”, Faker trả lời trang Inven sau trận đấu.

Thật vậy, cả hai đội đều sử dụng đội hình mới với nhiều vị trí khác biệt so với mùa giải 2019. Với T1, họ trình làng đường trên Canna mới được đôn lên từ học viện, trong khi Gen.G cũng cho ra mắt hỗ trợ Kellin – hỗ trợ sinh năm 2001, người được đưa về từ Jin Air Green Wings.

Người xem đã được chứng kiến một màn Bo3 hấp dẫn, đúng với tính chất của một trận đại chiến có quá nhiều duyên nợ giữa hai đội tuyển LMHT hàng đầu Hàn Quốc. Và T1 đã không cho Gen.G hoàn tất màn lội ngược dòng nhờ phong độ chói sáng của xạ thủ Teddy, người sở hữu hệ số KDA trung bình đạt 5.3 – ấn tượng nhất so với tất cả các tuyển thủ còn lại.

Tôi nghĩ đội vẫn còn nhiều điểm thiếu sót nhưng qua trận hôm nay, tôi nhận thấy chúng tôi đã cải thiện được một vài điểm rồi”, Faker chia sẻ với Inven. “Vì đối đầu với Clid nên tôi càng cố gắng hơn, có cảm giác không muốn để thua. Tôi cũng nghĩ một trận thắng sẽ giúp đội mình tự tin hơn. Độ ăn ý của đường giữa và đi rừng hôm nay vẫn chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực, mong mọi người hãy tiếp tục dõi theo đội.

Vượt qua Gen.G giúp SKT giành quyền đi tiếp tới vòng Bán kết KeSPA Cup 2019, nơi họ có cuộc đối đầu với SANDBOX Gaming vào lúc 15g00 ngày 03/01. Đây cũng là lần thứ tư T1 góp mặt trong top 4 đội tuyển xuất sắc nhất KeSPA Cup kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu vào năm 2015.

Cục diện vòng play-off KeSPA Cup 2019

Faker nói rằng anh và đồng đội sẽ “cố gắng hết sức” để giành lấy chức vô địch KeSPA Cup đầu tiên cho tổ chức.

Chúc mọi người năm mới 2020 thật nhiều may mắn. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ T1 trong năm sau nữa. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hướng về CKTG” – siêu sao đường giữa của T1 kết lại.

Các thành viên của T1 gửi lời chúc mừng năm mới tới fan hâm mộ bằng nhiều thứ tiếng

2016