T1 trao biến Keria trở thành hỗ trợ hưởng lương cao nhất LCK

LCK đã “nổ đơn” chất lượng đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2021 khi T1 chiêu mộ thành công cựu hỗ trợ Keria từ DRX - theo thông báo chính thức của tổ chức vào sáng nay (18/11).

Thời hạn hợp đồng giữa T1 với Keria sẽ hết hạn vào ngày 15/11/2022 - theo trang cơ sở dữ liệu

Tuyển thủ 18 tuổi đã để lại nhiều ấn tượng xuyên suốt mùa giải 2020 với tư cách là một trong những hỗ trợ tài năng nhất LCK. Keria đã được kèm cặp bởi xạ thủ kỳ cựu Deft để giúp DRX sở hữu đường dưới đáng sợ bậc nhất khu vực.

Cùng với màn tỏa sáng của ngôi sao đường giữa Chovy, DRX đã hai lần liên tiếp lọt top 3 LCK 2020.

Theo thống kê của Oracle’ Elixir, Keria là hỗ trợ có hệ số KDA cùng tỉ lệ % tham gia hạ gục cao nhất vòng bảng LCK Mùa Hè 2020. Ngược lại, anh cũng ghi điểm khi là hỗ trợ sở hữu số lần nằm xuống trung bình thấp nhất tại giải đấu LMHT số một Hàn Quốc.

Để tiện so sánh, Keria cung cấp cho DRX 401 điểm hỗ trợ tại LCK Mùa Hè 2020 - nhiều hơn hỗ trợ hiện tại của T1, Effort, 78 lần.

Thời gian gần đây, Keria thường xuyên duo với Teddy trong Xếp Hạng Đơn/Đôi tại cụm máy chủ Hàn Quốc

Tại Chung kết Thế giới 2020, DRX đã góp mặt tại Vòng Knockout nhưng không thể vượt qua DAMWON Gaming - đội sau này đoạt chức vô địch, ở vòng Tứ kết. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của DRX trước DAMWON sau khi bị đối phương hủy diệt 0-3 tại Chung kết LCK Mùa Hè 2020.

Nếu không có gì thay đổi, Keria sẽ sánh đôi cùng ngôi sao xạ thủ Teddy trong đội hình mới của T1. Teddy đang được coi là một phần không thể thiếu của T1 từ khi gia nhập tổ chức hồi cuối năm 2019. Mùa trước, cựu tuyển thủ của Jin Air Green Wings là xạ thủ có chỉ số KDA “đỉnh” nhất LCK với chỉ 53 lần bị hạ gục sau 42 ván đấu.

Theo nhiều tin đồn, T1 đã biến Keria trở thành hỗ trợ hưởng lương hàng đầu tại LCK. Chưa hết, họ đang tham vọng đưa về Nuguri, siêu sao đường trên cũng vừa hết hợp đồng với DAMWON vào hôm qua (17/11).

Với việc quyết tâm “rút ruột” nhà ĐKVĐ CKTG từ ban huấn luyện tới tuyển thủ, T1 chắc chắn muốn thâu tóm mọi danh hiệu lớn nhỏ ở mùa giải 2021 để làm yên lòng đám đông phẫn nộ.

Đội hình hiện tại của T1 (ngoại trừ Roach)

T1 cũng đã để cho hai tuyển thủ dự bị Roach và Kuri ra đi

HLV Kim quay lại Trung Quốc

Ở những diễn biến liên quan, cựu HLV Trưởng của T1, Kim “Kim” Jeong-soo, đã tìm được công việc mới tại Bilibili Gaming.

Nếu BLG ra giá 12 triệu NDT (khoảng 1.9 triệu USD) thì tôi đã trên máy bay sang Trung Quốc rồi” - HLV Kim phát biểu vào tuần trước.

Kim sẽ gia nhập ban huấn luyện của BLG cùng với các thành viên Li “Jay” Chieh, Chen “Achie” Chen-Chi và Wei “Java” Yi-Fan. Anh sẽ thế chỗ Sim “Sim” Sung-soo, HLV đồng hương đã ra đi vào ngày 14/11.

BLG vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng khi chỉ cán đích hạng 12 tại vòng bảng LPL Mùa Hè 2020. Dù đã ký hợp đồng với hai tuyển thủ giàu tiềm năng là đường trên Hwang “Kingen” Seong-hoon và đường giữa Chu “FoFo” Chun-Lan, BLG vẫn không thể bứt phá.

Ở mùa giải 2021, BLG có thể sẽ đi theo một hướng mới. Kim có thể đem về nhiều bản hợp đồng mới để cải thiện sức mạnh nếu thực sự tổ chức muốn vươn tầm tại khu vực cạnh tranh bậc nhất.

Dù không thể đưa T1 đến CKTG 2020 nhưng kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển lớn của Kim là không phải bàn cãi. Anh từng giúp Invictus Gaming lên đỉnh thế giới vào năm 2018 và chắc chắn đây là lý do khiến BLG đặt trọn niềm tin vào vị HLV này.

None