HLV Kim tỏ ra “thất vọng” khi nghe tin bị T1 đuổi việc

Tờ Sports Seoul đưa tin vào sáng nay (11/9), T1 đã sa thải HLV Trưởng của đội tuyển LMHT, Kim Jeong-soo. Nguyên nhân chính là do thành tích yếu kém của T1 ở nửa cuối mùa giải 2020 khiến họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch và đỉnh điểm là không thể có vé dự Chung kết Thế giới năm nay.

Tuy nhiên, các điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng cùng các thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thự hiện. Đại diện T1 nói với Inven Global rằng: “Chúng tôi chưa chính thức thảo luận về vấn đề này.

Tôi đang ở Busan khi tổ chức cho tôi đi nghỉ. Tôi rất thất vọng về thông tin này. Hiện tôi vẫn chưa thảo luận bất cứ điều gì với tổ chức”, HLV Kim trả lời nhanh.

Bản hợp đồng giữa HLV Kim với T1 có thời hạn đến năm 2022. Trước khi gia nhập T1 hồi đầu mùa giải 2020, ông Kim đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội tuyển lớn nhỏ ở Hàn Quốc và nước ngoài - như Samsung Galaxy (tiền thân của Gen.G), Dignitas, Longzhu Gaming (đổi tên thành DragonX), Invictus Gaming và DAMWON Gaming.

Vị HLV sinh năm 1988 đã giúp iG đăng quang tại CKTG 2018 và nâng tâm DWG từ một đội tuyển bán chuyên lọt vào tới Tứ kết CKTG 2019 ngay trong lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế.

Đến với T1, HLV Kim cũng đã dẫn dắt đội tuyển này vô địch LCK Mùa Xuân 2020. Nhưng họ đã đuối sức ở giai đoạn then chốt nhất của mùa giải, đứng hạng năm trên BXH và bị loại ngay tại Vòng 1 vòng play-off LCK Mùa Hè 2020.

HLV Trưởng Kim đã khiến nhiều fan hâm mộ T1 ngỡ ngàng khi sử dụng đội hình lạ lẫm tại Vòng loại Khu vực LCK 2020

Để rồi mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi T1 bị Gen.G vùi dập 0-3 tại Chung kết Vòng loại Khu vực vào hôm kia (09/9) khiến lỡ hẹn với tấm vé cuối cùng đến CKTG 2020.

Đáng nói hơn, HLV Kim đã có bốn lần liên tiếp đưa đội tuyển ông dẫn dắt tới với giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh - lần lượt là SSG (2016), LZ (2017), iG (2018) và DWG (2019).

Sau Mùa 4, 2018 thì 2020 là mùa giải thứ ba T1 không thể góp mặt tại giải đấu họ vô địch nhiều nhất.

Bức ảnh mới được CEO của T1 cập nhật lên tài khoản Twitter cá nhân gọi Teddy và Faker là "những đầu tàu" của đội tuyển LMHT

DWG muốn "trả thù" G2 tại CKTG 2020

DWG đã lên máy bay tới Thượng Hải, Trung Quốc để chuẩn bị cho CKTG 2020. Vì COVID-19 nên phóng viên của Inven Global đã không thể có buổi gặp gỡ tuyển thủ và các thành viên DWG tại sân bay. Dù vậy, họ vẫn có cuộc trao đổi online ngắn gọn, súc tích.

Tôi còn vui hơn nữa khi là hạt giống số một khi vô địch LCK Mùa Hè 2020 với những người đồng đội tuyệt vời. Dù đây là lần đầu tiên (dự CKTG), tôi vẫn rất tự tin”, Jang “Ghost” Yong-jun trả lời.

Tôi đang có nhiều kỳ vọng hơn là lo lắng vào lúc này. Tôi rất muốn có được kết quả tốt (tại CKTG)”, ngôi sao Heo “ShowMaker” Su, MVP của LCK Mùa Hè 2020, nói với Inven Global.

Khi được hỏi đối thủ yêu thích của DWG tại CKTG 2020, ShowMaker lẫn Ghost dều chọn G2 Esports - đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LEC, thống trị LMHT châu Âu hai mùa giải gần đây nhất và đang là Đương kim Á quân CKTG.

ShowMaker đã từng thất thủ trước G2 1-3 tại Tứ kết CKTG năm ngoái. Đường giữa của G2 cho biết muôn trả lại món nợ đã vay đối thủ tới từ LEC.

Tôi đã thấy G2 thắng các đội Hàn Quốc nhiều lần rồi nên tôi muốn đánh bại họ”, Ghost đặt quyết tâm.

DWG không có cơ hội đụng độ G2 ngay tại Vòng Bảng CKTG 2020 do cả hai đều được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của mỗi khu vực tương ứng

Do vừa trải qua ca phẫu thuật xẹp phổi nên đường trên của DWG, Jang “Nuguri” Ha-gwon, sẽ hội quân với đồng đội tại Thượng Hải chậm hơn sau đây một tuần, tức 18/9.

Tôi nghĩ fan hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe tin Nuguri phẫu thuật đột ngột như vậy. Cũng giống với việc anh ấy phải phẫu thuật, các tuyển thủ còn lại (của DWG) sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không ảnh hưởng đến phong độ của toàn đội”, ShowMaker kết lại.

Ba đại diện của LCK - DWG, DRX và Gen.G - sẽ được đặc cách tới thẳng Vòng Bảng CKTG 2020, bắt đầu thi đấu từ ngày 03/10. Riot Games sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 15/9 tới.

2016