Dù không hoạt động trực tiếp trong giới LMHT chuyên nghiệp ở nửa cuối mùa giải 2020 nhưng “Tinikun” vẫn luôn biết cách thu hút dư luận dựa trên những câu chuyện gây “sốc” - chưa đầy hai ngày sau khi VCS 2020 chính thức hạ màn.

Cách đây ít phút, cựu HLV của GAM Esports đã lại biến mình thành tâm điểm của cộng đồng LMHT Việt Nam thông qua bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

  

 

Ảnh chụp màn hình toàn bộ nội dung bài viết của Tinikun. Anh cho biết sẽ giải đáp thắc mắc trong buổi livestream trên fanpage Facebook vào 20g00 hôm nay (07/9)

Trong đó, Tinikun thừa nhận mình đã "mất trắng hơn 700 triệu đồng”, sẵn sàng “bán mạng” và “mất trắng tiền cho Palette” vì GAM.

Tinikun còn cáo buộc GAM chưa thanh toán sòng phẳng lương thưởng cho cựu HLV “Yuna”, cựu quản lý “Arik”, cựu tuyển thủ “Zeros” và “Kiaya”, “Slay”, “Levi” - ba người vẫn thuộc biên chế tổ chức.

Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ về mối quan hệ với ông Nguyễn Hoàng Vinh, chủ sở hữu GAM, cũng như “Izumin”, Giám đốc Vận hành của tổ chức.

Tinikun và Izumin ngồi thảo luận cùng nhau tại một buổi talkshow CKTG 2019

Không bàn đến những thông tin trên, vốn chỉ xuất phát từ một chiều và chưa được bất cứ cơ quan nào có thẩm quyền đứng ra giải quyết, có một điều mà ít ai biết: Zeros suýt chút nữa đã trở thành tuyển thủ Việt Nam tiếp theo thi đấu tại LPL.

Theo lời Tinikun, cách đây một năm, anh đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng đưa Zeros sang Trung Quốc du đấu  nhằm thu được “một khoản tiền lớn” và giúp GAM giảm bớt gánh nặng phải trả lương cho ngôi sao hàng đầu VCS.

Từ tháng 7 mình đã có kế hoạch cho nó (Zeros). Tới đầu tháng 11 (mình) thuê thầy dạy tiếng Trung, quay lại cảnh nó học, quay replay, gửi qua bên LPL, tân dụng hết các mối quan hệ, ứng ra hoặc xoay sở mọi chi phí - giống như việc lòn một sợi chỉ qua lỗ kim rất bé, nhưng mình vẫn lòn qua, ngay cả khi không được (GAM) hỗ trợ một tí gì cả”, Tinikun viết.

Zeros, một trong những tuyển thủ LMHT hàng đầu Việt Nam trong những năm qua, đã ở rất gần với V5 và LGD của LPL

Vị cựu HLV sinh năm 1989 cho biết sau quá trình thương lượng với các đội LPL, cuối cùng Victory Five (V5) và LNG Esports chấp nhận cho Zeros qua Thượng Hải, Trung Quốc thử việc.

Sau ít ngày đầu tháng 12 “xem tay” Zeros, V5 bày tỏ thiện chí tuyển mộ tuyển thủ sinh năm 2000 với mức lương 10,000 USD/tháng (hơn 230 triệu đồng) cho giai đoạn học việc và chơi dự bị. Số tiền sẽ tăng lên 12,000 USD/tháng (gần 280 triệu đồng) nếu chiếm được suất trong đội hình thi đấu chính thức.

Dù con số này thấp hơn rất nhiều so với mức lương 43,000 USD/tháng (gần 1 tỷ đồng) được Tinikun yêu cầu ban đầu, nhưng Zeros vẫn gật đầu. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi Tinikun cần “tài khoản của GAM để làm hợp đồng tránh ‘đêm dài lắm mộng’ mà không có được”.

Việc ký kết hợp đồng giữa đôi bên bị hoãn lại từ ngày 08-20/12 và đến lúc này, Zeros phải quay trở về Việt Nam do hết hạn visa. Tinikun thuật lại, tới ngày 26/12, V5 muốn giảm lương từ 10,000 xuống còn 8,000 USD/tháng (185 triệu đồng) khiến anh phải mất thêm thời gian để thuyết phục Zeros.

Zeros chấp thuật tới ngày 05/01 sẽ có mặt ở trụ sở V5 để chụp hình và chuẩn bị cho các hoạt động ra mắt tân binh. Đáng tiếc là V5 đã đổi ý vào ngày 03/01, Tinikun bật mí.

Gặp quá nhiều trắc trở khiến V5 không còn muốn đem về Zeros ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa giải 2020

Thay vì bỏ cuộc thì một lần nữa mình dùng hết các mối quan hệ và cuối cùng có LGD chốt. Thời điểm đó, họ đã chốt đội hình chính rồi nên sẽ tuyển Zeros về team Academy, mỗi tháng nhận 140 triệu”, Tinikun kể lại.

Nhưng vận đen vẫn chưa thôi đeo bám Zeros khi anh vừa hoàn thành chuyến thăm quan Hàng Châu, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức LGD Gaming, và chuẩn bị về nước lo visa dài hạn thì đại dịch COVID-19 bùng phát. Vì Trung Quốc là tâm dịch của toàn cầu nên tất cả các đội tuyển LMHT chuyên nghiệp lẫn bán chuyên của quốc gia này phải tạm nghỉ thi đấu một tháng do quy định của chính phủ.

Sau quãng thời gian đó, LGD quay trở lại đàm phán nhưng Việt Nam hạn chế xuất nhập cảnh và bản thân Zeros cũng “dở chứng không muốn đi nữa” - theo mô tả của Tinikun.

Zeros không thể "xuất ngoại" ở mùa giải năm nay

Và phần còn lại của câu chuyện thì ai cũng biết. Zeros trở lại đội hình GAM ở lượt về vòng bảng VCS Mùa Xuân 2020, góp công giúp đội tuyển này giành ngôi nhất BXH và góp mặt tại trận Chung kết - nơi họ để thua ngược Team Flash 2-3 và trở thành cựu vương.

Sau đó, GAM “thay máu” nhân sự bằng việc chia tay Tinikun, Yuna, Arik, Zeros, Palette, “Hieu3”, “Zin” và “Blazes”.

Trong khi Tinikun tạm thời rời xa đấu trường LMHT chuyên nghiệp, Zeros gia nhập EVOS Esports và cùng đội tuyển cán đích hạng ba VCS Mùa Hè 2020 do để thua chính GAM tại Chung kết Nhánh Thua vào hôm 03/9 vừa qua.

Lần đầu tiên lỡ hẹn với chức vô địch VCS Mùa Hè kể từ khi ra mắt VCS 2018, tương lai của Zeros tại EVOS vẫn là một dấu hỏi lớn

Về phía V5 và LGD, dù không có được sự phục vụ của Zeros nhưng cả hai đội tuyển này đã có sự tiến bộ vượt bậc ở nửa cuối mùa giải năm nay. V5 đã biến FunPlus Phoenix thành cựu vô địch sau chiến thắng thuyết phục 3-1 tại Vòng 1 vòng play-off LPL Mùa Hè 2020. Mặt khác, LGD đã trở thành hạt giống số 4 của LPL tại Chung kết Thế giới 2020, buộc cựu vương Invictus Gaming phải trở thành khán giả bất đắc dĩ.

Nếu không có quá nhiều biến cố xảy ra, rất có thể Zeros đã trở thành tuyển thủ Việt Nam thứ ba - sau “SofM” và Levi - có cơ hội phô diễn tài nghệ ở giải đấu LMHT nội địa cạnh tranh bậc nhất thế giới.

Chịu