Cho tới cuối tuần trước, phần lớn các sự kiện và giải đấu do Riot Games tổ chức đều diễn biến với chung một kịch bản. Bạn có mặt tại địa điểm tổ chức, ngồi vào chỗ, xem trận đấu ưa thích và ra về…

Tuy nhiên, vòng Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 tại Miami, Mỹ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trước đây, tủy thuộc vào mỗi sự kiện, bạn sẽ có những khoảng thời gian trống để rời khỏi ghế ngồi và chụp những bức ảnh lưu lại kỷ niệm, gặp gỡ những BLV yêu quý, hoặc thậm chí là chơi vài game LMHT...

Nhưng Riot đã quyết định thay đổi trải nghiệm của fan hâm mộ tại Miami – biến nó trở thành một hội chợ thay vì một sự kiện thể thao điện tử thuần túy. Có những gian hàng, lễ hội cosplay, trình diễn body art, thảm đỏ, gặp gỡ các đội tuyển và trải nghiệm một tựa game đối kháng lấy cảm hứng từ chính LMHT

Và cả rượu nữa nhé, rất nhiều là đằng khác!

Các tuyển thủ được Riot tiếp đón như những ngôi sao giải trí hạng A

Trong ảnh là các thành viên của đội tuyển Echo Fox vừa xuống xe limousine

Huni và đồng đội bước trên thảm đỏ được trải sẵn đề chào đón những tuyển thủ đã giành quyền tham dự vòng Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018

Đám đông khán giả được chụp ảnh và giao lưu trực tiếp với các tuyển thủ mà họ yêu mến

Cosplay Miss Fortune Waterloo và Vayne Siêu Phẩm như phiên bản gốc

Địa điểm được Riot lựa chọn tổ chức vòng Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 là Nhà hát Jackie Gleason có thể chứa được từ 2,500 tới 2,800 người – thấp hơn đáng kể so với sức chứa gần 20,000 người tại TD Garden, Boston – nơi đăng cai tổ chức các trận đấu quan trọng nhất tại LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017.

Tổ chức hai trận đấu quan trọng nhất mùa giải ở một địa điểm nhỏ như vậy giúp Riot tương tác nhiều hơn với fan và chúng ta hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục duy trì kế hoạch này trong tương lai gần.

2016 (Theo Dot Esports)