Trước đó, có thông tin cho rằng Nguyễn Quốc Khiêm học chuyên môn y sĩ đa khoa, Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định khẳng định nhà trường không có sinh viên hay cựu sinh viên nào tên là Nguyễn Quốc Khiêm.
 
Theo một nguồn tin của VietNamNet, Nguyễn Quốc Khiêm, quê ở Ninh Thuận, học y sĩ đa khoa tại một trường Trung cấp ở TP.HCM khoá 2016-2018. Tuy nhiên, Khiêm chỉ học hai học kỳ rồi nộp đơn xin bảo lưu từ ngày 10/5/2017. Từ đó đến nay Khiêm chưa quay lại trường học tiếp. 

{keywords}
Bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm

Theo bảng điểm, Khiêm từng học các môn đại cương như: giáo dục quốc phòng-an ninh, chính trị, tin học cơ bản, anh văn cơ bản, kỹ năng giao tiếp và giáo dục pháp luật...

Ngoài ra, người này đã học các môn chuyên ngành như giải phẫu sinh lý, vi sinh-ký sinh trùng, dược lý, dinh dưỡng-vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, quản lý và tổ chức y tế, điều dưỡng, bệnh ngoại khoa, thực tập lâm sàng, phục hồi chức năng…. Điểm các môn học này dao động từ 6 đến 8.

{keywords}
 

Nguyễn Quốc Khiêm bị phát hiện là bác sĩ giả tại khu điều trị F0, Trường CĐ Điện lực TP.HCM ở Quận 12. Khiêm đã giả danh sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM để đi tình nguyện chống dịch Covid-19.

Lê Huyền

Lan truyền clip nam sinh bị trói tay trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Lan truyền clip nam sinh bị trói tay trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Nam sinh kể vừa bước ra khỏi thang máy tầng 2 thì bị bịt miệng sau đó lôi vào thang thoát hiểm, bị trói hai tay, vừa la lên thì bị lấy mất điện thoại.

'Bác sĩ giả' đi điều trị F0, Đại học Y Dược TP.HCM nói không hiểu vì sao

'Bác sĩ giả' đi điều trị F0, Đại học Y Dược TP.HCM nói không hiểu vì sao

Phía Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho hay không hiểu bằng cách nào đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm có mặt trong nhóm sinh viên tình nguyện của trường. Khiêm đã gửi thẻ sinh viên khi đăng ký tình nguyện chống dịch.