Cảnh sát Mỹ hôm 7/6 đã bắt giữ một nam giới tình nghi sát hại hai du khách Việt Nam hồi tuần trước.

Theo Las Vegas Sun, nghi phạm là Julius Trotter, 31 tuổi. Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và lực lượng thực thi pháp luật Nam Nevada đã truy đuổi nghi phạm tại khu vực Los Angeles, trước khi bắt giữ được y.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ bắt giữ, cũng như việc Trotter bị nhà chức trách nhận diện như thế nào. 

{keywords}
Nghi phạm Julius Trotter. Ảnh: Las Vegas Metropolitan PD

Trước đó, cảnh sát Las Vegas đã công bố danh tính hai nạn nhân người Việt. Đó là bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, giám đốc một công ty du lịch ở Việt Nam và ông Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, nhân viên của bà Sang.

Bà Sang và ông Khương thuộc một nhóm du khách đến Las Vegas hôm 31/5. Sau khi hai người không tham gia chuyến đi sáng 1/6 cũng như không thể liên lạc được suốt nhiều giờ, nhóm này đã nhờ khách sạn kiểm tra.

Các nhân viên khách sạn đã phát hiện thi thể của bà Sang và ông Khương trong phòng vào khoảng 16h giờ cùng ngày. Theo cơ quan điều tra, bà Sang và ông Khương tử vong vì nhiều vết đâm, có thể là bằng dao.

Cảnh sát Las Vegas nhận định, hai du khách người Việt có thể bị trộm đột nhập và sát hại.

Dương Lâm

Khách sạn Mỹ treo thưởng lớn truy tìm kẻ sát hại du khách Việt

Khách sạn Mỹ treo thưởng lớn truy tìm kẻ sát hại du khách Việt

Khách sạn Circus Circus ở Las Vegas, Mỹ treo thưởng 10.000USD cho người cung cấp thông tin giúp nhận diện, bắt giữ nghi phạm sát hại hai du khách Việt Nam.

Thế giới 24h: Danh tính hai du khách Việt bị giết ở Mỹ

Thế giới 24h: Danh tính hai du khách Việt bị giết ở Mỹ

Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ cho biết, nạn nhân nữ là Nghĩa Bội Sang, 39 tuổi và nạn nhân nam là Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi. Hai người này thuộc đoàn khách của công ty du lịch Triều Hảo. 

Du khách người Việt bị chém chết tại Mỹ

Du khách người Việt bị chém chết tại Mỹ

Một cặp đôi đến từ Việt Nam được phát hiện chết trong khách sạn Circus Circus ở Las Vegas, Mỹ.