Thông tin với VietNamNet sáng nay (7/2), Bí thư Thành uỷ Hải Dương, tỉnh Hải Dương Lê Đình Long cho biết, địa phương vừa ban hành văn bản phê bình 4 cán bộ lãnh đạo phường, xã vì chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch.

{keywords}
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu TP Hải Dương không chủ quan trong phòng chống dịch

Theo ông Long, ngày 2-3/2, lãnh đạo thành phố do ông dẫn đầu đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các phường, xã.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại phường Tứ Minh, Thanh Bình, Lê Thanh Nghị và xã Liên Hồng vẫn chưa lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt cho người dân hoặc lập chốt kiểm soát không bảo đảm quy định tại một số chợ dân sinh, chợ hoa.

{keywords}
Lãnh đạo TP Hải Dương kiểm tra công tác chống dịch tại chợ dân sinh

Trong các chợ dân sinh vẫn còn phục vụ ăn uống tại chỗ, trái với quy định phòng chống dịch của thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Dương phê bình 3 bí thư Đảng ủy 3 phường nêu trên và nhắc nhở lãnh đạo xã Liên Hồng về việc chưa làm hết trách nhiệm, lơ là trong công tác chống dịch.

{keywords}
Ông Lê Đình Long yêu cầu các điểm phong toả không được lơ là, chủ quan

“Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo phường, xã bị phê bình báo cáo giải trình về việc này. Bên cạnh đó, các phường, xã trên phải khẩn trương khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra lưu ý.

Theo quy định của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương, những cán bộ nào bị phê bình đến 3 lần thì phải tự viết đơn xin thôi chức. Chúng tôi sẽ bố trí công tác ở vị trí thấp hơn với những cán bộ vi phạm đến 3 lần như này”, ông Lê Đình Long nói rõ.

Nguyễn Thu Hằng

Đào ế đầy đồng vì Covid-19, Chủ tịch TP Hải Dương gửi tâm thư cứu nguy

Đào ế đầy đồng vì Covid-19, Chủ tịch TP Hải Dương gửi tâm thư cứu nguy

Chủ tịch TP Hải Dương đã gửi tâm thư kêu gọi nhân dân, các mạnh thường quân mua đào hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.