XEM VIDEO:

W-un-tac-m4-4-copy-1.jpg

Mặc dù còn một ngày cuối (ngày 14/2) mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tuy nhiên đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chật kín phương tiện dồn về thành phố Hà Nội.

W-dji-0573-copy-1.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet vào lúc 23h ngày 13/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), 4 hàng ô tô nối đuôi nhau để lên đường Vành đai 3 trên cao vào trung tâm thành phố. Ước tính dòng ô tô bị ùn ứ kéo dài gần 3km.

W-un-toi-m4-7-1.jpg

Anh Tuấn Hải (quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh lo ngại tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nên quyết định trở lại thành phố trong đêm.

"Gia đình tôi quyết định dùng bữa tối xong là lên đường luôn, lượng phương tiện đông đúc nên đi có chậm hơn thường ngày, thực tế là gặp khó khăn khi qua đoạn Vực Vòng thuộc tỉnh Hà Nam", anh Hải chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo tắc đường, chị Phạm Hường (quê Nam Định) cho hay, gia đình chị quyết định về Hà Nội trong đêm để tiết kiệm thời gian.

"Mình dự kiến về đến nhà khoảng 23h30, mọi người có thể nghỉ ngơi và dành ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết để dọn dẹp nhà cửa", chị Hường nói.

W-un-tac00-09-08-12still004-1.jpg
W-un-tac00-09-06-15still005-copy-2.jpg

Để chống ùn tắc, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, sử dụng xe mô tô chuyên dụng để tuần lưu, kịp thời giải quyết sự cố nhằm "thông tuyến".

W-un-tac-toi-m4-8-copy-3.jpg
W-un-tac-m4-10-copy-1.jpg
W-un-tac-m4-9-copy-1.jpg

Đến 23h15, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã cử 2 Tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Tuần đường (Ban Quản lý đường cao tốc)... ra điểm ùn tắc để phân luồng, điều tiết xe.

Thời điểm 0h ngày 14/2 (mùng 5 Tết), tình trạng ùn ứ cục bộ "hạ nhiệt", dòng ô tô chỉ di chuyển chậm khoảng 500m cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, người tham gia giao thông cần đi đúng phần đường, làn đường quy định, điều khiển xe trong tốc độ cho phép. Đặc biệt, khi gặp ùn tắc thì cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng CSGT.