Theo hãng thông tấn Reuters, những hình ảnh này được vệ tinh của công ty công nghệ Maxar Technologies của Mỹ chụp lại vào ngày 4/2 tại các địa điểm Yelsk, Rechitsa và Luninets của Belarus, nằm cách biên giới với Ukraina khoảng 50km.

Số khí tài quân sự trong ảnh được cho là nhằm phục vụ cuộc tập trận chung mang tên Giải pháp Liên minh 2022 giữa Nga và Belarus, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 20/2 tới.

{keywords}
Hình ảnh vệ tinh chụp sân bay Luninets ở Belarus. Ảnh: Maxar

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraina đang leo thang. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đang chuẩn bị quân đội cho một cuộc tấn công vào nước láng giềng, trong khi Moscow thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định các động thái quân sự gần biên giới với Ukraina chỉ nhằm mục đích tự vệ.

{keywords}
Hình ảnh được cho là máy bay Su-25 tại sân bay Luninets ở Belarus. Ảnh: Maxar

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy những gì Maxar Technologies xác định là 15 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và hệ thống phòng không S-400 tại sân bay Luninets, tên lửa SS26 Iskander và nhiều bệ phóng tên lửa khác gần Yelsk. 

{keywords}
Hình ảnh được cho là các khí tài và lực lượng Nga tập trung tại Rechitsa. Ảnh: Maxar

Một số hình ảnh khác của Maxar cũng cho thấy các lực lượng được cho là của Nga đang triển khai tại Rechitsa, một thành phố của Belarus cách Luninets khoảng 270 km về phía đông, gần với nơi giáp ranh giữa Nga, Belarus và Ukraina. Lực lượng tập trung ở Rechitsa bao gồm xe tăng, pháo và xe chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, một số lều trại đã được dựng tại thành phố này.

{keywords}
Hình ảnh được cho là một số lều trại của quân Nga mới được dựng tại Rechitsa. Ảnh: Maxar

Bên cạnh đó, vệ tinh của Maxar còn nhận thấy sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Nga ở các vùng nông thôn gần thị trấn Yelsk. Maxar cho rằng các vũ khí được triển khai gần Yelsk gồm có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, có tầm bắn khoảng 400 km, trong khi các nhà phân tích tại công ty tình báo quân sự IHS/Janes nhận định có sự hiện diện của ít nhất 3 tiểu đoàn của Nga tại Yelsk.

Giới chức quốc phòng Nga và Belarus chưa đưa ra bình luận trước những hình ảnh này.

{keywords}
Hình ảnh được cho là các khí tài quân sự của Nga được triển khai gần Yelsk. Ảnh: Maxar

Hôm 5/2, Moscow xác nhận đã điều động một số khí tài quân sự tới Belarus để phục vụ một cuộc tập trận, song không nêu cụ thể số lượng của chúng. Các khí tài được công khai bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-25.

{keywords}
Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander được Nga triển khai ở Belarus. Ảnh: Maxar

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước gọi cuộc tập trận của Nga ở Belarus là đợt triển khai quân sự lớn nhất của Moscow trong khu vực kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Ông Stoltenberg cũng đặc biệt lưu ý, tên lửa đạn đạo Iskander mang đầu đạn hạt nhân có thể xuất hiện trong cuộc tập trận này.

>>> Đọc tin quân sự trên VietNamNet

Việt Anh

Nga điều oanh tạc cơ tuần tra không phận Belarus

Nga điều oanh tạc cơ tuần tra không phận Belarus

Theo giới chức quân sự Nga, nhiệm vụ tuần tra không phận Belarus kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

Xem Nga điều hai tiểu đoàn phòng không S-400 tới Belarus

Xem Nga điều hai tiểu đoàn phòng không S-400 tới Belarus

Theo giới chức quân sự Nga, động thái nước này điều tên lửa S-400 tới Belarus là một phần của công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận chung giữa hai bên.