Ngôi trường hiện đại ở khu Thảo Điền

3 khuôn viên Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) nằm tại khu Thảo Điền - một trong những khu vực sang trọng với đầy đủ dịch vụ cao cấp bậc nhất TP.HCM. Các campus của trường được thiết kế hiện đại, trẻ trung.

 SIU hướng đến đổi mới tư duy và tầm nhìn, chủ động cập nhật tri thức mới để ươm mầm tài năng

Ngoài ra, ở SIU có đến 15 câu lạc bộ do sinh viên quản lý. Nhờ đó các bạn trẻ có cơ hội phát triển đa dạng kỹ năng với môi trường giáo dục 4.0, hệ thống hạ tầng như: công nghệ thông tin, trung tâm nghiên cứu AI Lab, robot thế hệ mới, công nghệ thực tế ảo, in 3D...

 SIU chú trọng phát triển môi trường học tập lý tưởng, nơi sự sáng tạo và ý tưởng của sinh viên luôn được nâng niu và chắp cánh

Với chương trình “Hướng nghiệp sớm”, sinh viên SIU được tiếp cận công việc đúng chuyên môn ngay khi kết thúc năm thứ 2. Các bạn được tạo điều kiện thường xuyên kết nối, giao lưu cùng các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành.

Sinh viên SIU được trải nghiệm môi trường học tập thực tế tại các doanh nghiệp ngay từ năm nhất 

Loạt học bổng hấp dẫn ở SIU

Bên cạnh việc cung cấp những trải nghiệm khác biệt, nhà trường cũng “mạnh tay” khi trao học bổng cho sinh viên. 

Ths. Cao Quảng Tư - Giám đốc Tuyển sinh Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết: “Mỗi năm, trường dành rất nhiều suất học bổng “khủng” cho những sinh viên học giỏi, tân sinh viên xuất sắc. Bên cạnh đó, sinh viên của SIU còn được các doanh nghiệp tài trợ học bổng khi học những chuyên ngành có tính cạnh tranh cao. Năm 2022, trường dành 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần gồm: tài trợ học phí tối đa lên đến gần 559,6 triệu đồng/suất, đi kèm sinh hoạt phí trị giá 80 triệu đồng/suất cho 4 năm đại học dành cho học sinh xuất sắc của các trường THPT trên toàn quốc”.

 Sinh viên SIU được thụ hưởng môi trường học tập, sinh hoạt đạt chuẩn quốc tế

SIU còn có sự đồng hành của doanh nghiệp với các chính sách học bổng doanh nghiệp tài trợ, tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% toàn khóa (khoảng 64,9 - 167,7 triệu đồng/suất) dành cho các chuyên ngành như: Luật kinh tế quốc tế; Quản trị du lịch; Kinh tế đối ngoại; Thương mại điện tử; Kế toán - kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Tâm lý học tham vấn và trị liệu. Ở SIU còn có học bổng 20% toàn khóa do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) (khoảng 102,9 - 119,9 triệu đồng/suất) tài trợ dành cho học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh. 

 Bên cạnh chú trọng đào tạo về học thuật, sinh viên SIU còn được tạo mọi điều kiện nuôi dưỡng và phát triển đam mê nghệ thuật

SIU dành tặng 100 suất học bổng trị giá 30% học phí năm 1 (khoảng 16,2 - 42 triệu đồng/suất) cho tất cả học sinh THPT trên cả nước đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhập học sớm nhất. Đáng chú ý, SIU tặng học bổng 10% học phí năm 1 (khoảng 5,4 - 14 triệu/suất) cho tất cả tân sinh viên.

Học bổng 40% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 23 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 23 điểm trở lên và có học lực khá cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đạt từ 850 điểm trở lên (trị giá 86,6 - 223,8 triệu đồng/suất).

Học bổng 60% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 24 điểm trở lên và có học lực Khá cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đạt từ 900 điểm trở lên (trị giá 129,8 - 335,8 triệu đồng/suất).

Học bổng 100% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 25 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 950 điểm trở lên (trị giá 216,4 - 559,6 triệu đồng/suất).

Đặc biệt, Quỹ phát triển tài năng cho các chuyên ngành của Khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính bao gồm 4 chuyên ngành “hot” hiện nay (Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và An ninh thông tin) cũng mang đến các học bổng giá trị cho sinh viên. 

Đối với thí sinh đăng ký chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường tặng học bổng 50% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên và có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi (108,2 - 279,8 triệu đồng/suất); học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên có học lực năm lớp 12 đạt khá (64,9 -167,9 triệu đồng/suất); học bổng 20% học phí toàn khóa dành cho con em cán bộ, giáo viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục (43,6 - 111,9 triệu đồng/suất). 

Lệ Thanh