Traits là thuật ngữ trong game bóng đá FIFA Online 3, hay còn được gọi là chỉ số ẩn. Chỉ số này không hiện sẵn trong game mà người chơi sẽ phải tra cứu thông qua một công cụ nào đó (ví dụ như trang tra cứu của FO3 Zone). Bên cạnh những traits mang tính tích cực có ích cho cầu thủ, cũng có những traits mang tính tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến cầu thủ sở hữu traits đó.  

Trong số những traits tiêu cực có thể kể đến như: Dễ chấn thương (Injury Prone), Kiên nhẫn đợi đường chuyền(Holds Up - Chỉ số này dễ khiến cầu thủ rơi vào bẫy việt vị bởi lười di chuyển),… thì trait Thiếu tập trung (Low Concentration) là một trong những chỉ số ẩn tiềm tàng nhiều nguy cơ có hại cho thế trận của đội bạn nhất.

Low Concentration là một trong những chỉ số ẩn thuộc nhóm Mental - tinh thần. Cầu thủ sở hữu chỉ số ẩn này thỉnh thoảng có những pha xử lý ngớ ngẩn như chuyền hỏng, lỗi vị trí, mất bóng, hay khiến người điều khiển không tin vào mắt mình khi “rõ ràng mình đã làm thế này, sao anh ta lại thực hiện thế kia được vậy?”.

Dưới đây là ‘black list’ một số cầu thủ mang chỉ số ẩn Thiếu Tập Trung mà bạn có thể phải cân nhắc nếu đang sử dụng hoặc dự định sắm về đội.

Bastian Schweinsteiger

Số 31 của Bayern Munich vào lúc này là một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhóm đầu của thế giới túc cầu. Thế nhưng không phải lúc nào anh cũng giữ cho bộ não của mình hoàn toàn tỉnh táo. Đôi khi bạn sẽ thấy khuôn mặt đẹp trai rất Đức của anh mơ màng như một nhà thơ chứ không phải một chiến binh trong đoàn ‘cỗ xe tăng Đức’!

Khi đội trưởng mất tập trung thì cả đội cũng chới với!

Hậu quả mà một CDM thiếu tập trung mang lại ra sao ư? Đó là để mặc cho CAM, CF hoặc ST đối phương thoải mái ‘hành’ CB đội nhà. Là mất bóng ngay giữa sân để cho các trung vệ phải gồng mình lên chống đỡ pha phản công nhanh của đối thủ!

Schweinsteiger các mùa ‘06, ‘07, ‘08, ‘09 mang chỉ số ẩn này là những thẻ bạn nên tránh.

Patrice Evra

Các hậu vệ mang khuynh hướng ‘Thiếu Tập Trung’ còn gây ra nhiều tác hại đáng ngại hơn cả tiền vệ bởi vị trí nhạy cảm của họ.

Trong thời đại bóng đá mà chỉ một pha hụt chân như pha bóng ‘trượt vỏ chuối’ kinh điển của Gerrard mùa giải năm ngoái cũng đủ để quyết định số phận trận đấu thì các pha bóng ngớ ngẩn của một hậu vệ thiếu tập trung hoàn toàn có thể giúp bạn nghĩ đến việc… out trận sớm.

Patrice Evra mùa ‘07, ‘08 là các thẻ có chỉ số ẩn Low Concentration.

Vincent Kompany

Không chỉ riêng những fan Man Xanh mà các khán giả Ngoại Hạng Anh đã không ít lần chứng kiến các pha bóng ‘ngáo’ của đội trưởng Manchester City gián tiếp ‘kiến tạo’ cho đối phương ghi bàn.

Kompany là điển hình cho mẫu nam nhân cá tính mạnh và đôi khi ‘hổ báo’ nhưng cũng lại là một mẫu cầu thủ không phải lúc nào cũng giữ tỉnh táo cho cái đầu… trọc của anh. Nếu bạn muốn chứng kiến thủ môn đội nhà hoạt động tích cực hơn và... vào lưới nhặt bóng thường xuyên hơn thì cứ việc sắm một anh trung vệ Kompany mùa ‘08 hoặc ‘09 về mà thử nghiệm! Đấy là hai thẻ Kompany mang chỉ số ẩn Thiếu Tập Trung.

Bạn có đủ liều lĩnh giao phó khu 16m50 cho anh chàng này?

Obi Mikel ‘09 

Thêm một CDM nữa mà các bạn cần tránh là đây. J. Mikel tuy không được sử dụng rộng rãi nhưng thẻ cấp cao của anh chàng này cũng đủ dùng, ít nhất là dự bị đề phòng trường hợp thẻ phạt/chấn thương của các CDM đá chính.

Nhược điểm của Mikel không chỉ đến từ chỉ số ẩn Thiếu Tập Trung mà còn là chỉ số ẩn Xoạc bóng và Hay tranh cãi rất… vô ích. Cộng thêm điểm chỉ số Phản ứng (66) thấp, Mikel ‘09 sẽ không thể kịp quay về để khắc phục các pha bóng lỗi.

Nani ‘09

Chia buồn với fan Manchester United là khá nhiều cầu thủ của họ có mặt trong danh sách mang chỉ số ẩn Thiếu Tập Trung. Đó là Evra, Oshea ‘09 và Nani ‘09.

Dù chơi không ổn định và đã rời sân Old Traffford nhưng không ít fan Quỷ đỏ hoài niệm vẫn đang dùng Nani các mùa giải cũ. Tuy nhiên, bạn nên tránh Nani ‘09 bởi  lối chơi cá nhân (có chỉ số ẩn này), khả năng Chọn vị trí (56), Phản ứng (64) đều khá tệ.

Thỉnh thoảng Nani ’09 quên mất mình có mặt để đá bóng chứ không phải đi dạo

‘Danh sách đen’ những cầu thủ mang trait này vẫn còn khá dài: Demichelis ‘07, T. Wiese ‘06, Tiago ‘08, G. Johnson ‘08… và nhiều cái tên khác nữa. Nhưng may là họ không phải nhóm quá được yêu thích và nhiều khả năng bạn cũng không muốn dùng các cầu thủ này vì chỉ số không tốt lắm.

Nếu các bạn vẫn có ý định muốn sử dụng những cái tên này, cũng được thôi, nhưng hãy sử dụng khi họ đang có mũi tên phong độ ổn định nhé. Bằng không thì… chắc bạn cũng biết kết quả rồi đấy.

TTĐT