Theo đó, khoảng 20h30, mưa to kéo dài không ngớt đẩy mực nước dâng lên tầm 0,5m tại khu vực bùng binh nút giao Tạ Quang Bửu và đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng).

Tầm 10 phút sau, lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân xuống trước quảng trường và đường dẫn cầu số 1, 2 phía Nam hầm Hải Vân với dòng chảy rất mạnh.

Lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về phía Nam hầm Hải Vân. Ảnh: A.T

Để đảm bảo an toàn, lực lượng quản lý vận hành hầm phối hợp với lực lượng CSGT dừng phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân, đồng thời cử lực lượng túc trực hai đầu hầm.

Trao đổi với VietNamNet lúc 23h45, ông Võ Ngọc Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, khu vực đèo Hải Vân hiện nay vẫn đang mưa lớn, nước kèm theo đất, đá, gỗ từ sườn núi còn trút xuống đầu cửa hầm Hải Vân, quảng trường phía Nam và đường dẫn.

Nước chảy cuồn cuộn ở đường dẫn phía nam hầm Hải Vân

“Chúng tôi đã huy động lực lượng và máy xúc liên hợp sẵn sàng, sau khi ngớt mưa và nước lũ giảm sẽ dọn dẹp đất đá, cây gỗ ... để phương tiện lưu thông trở lại”, vị này thông tin.