Luật đất đai (sửa đổi)

Cập nhập tin tức Luật đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội: Việc khó như định giá đất thì cần đưa vào luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đưa nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Quốc hội, cử tri góp ý.

Giao quyền cho dân

“Nên hiểu rộng và hiểu hợp lý là đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì dân cũng có phần nào quyền sở hữu, ví như quyền chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, trao đổi, thế chấp, thừa kế như đã có trong nhiều luật hiện hành”.

Sửa Luật Đất đai nhiều thay đổi quan trọng về giá đất, thu hồi đất

Với 16 chương và 237 điều, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2022.