Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

"Các thành viên Wagner vẫn hoạt động tại đó theo chỉ thị. Công việc của họ dĩ nhiên sẽ tiếp tục", ông Lavrov nói và cho biết thêm, châu Âu và Pháp đã từ bỏ hai quốc gia châu Phi trên. Do đó, Mali và Cộng hòa Trung Phi đã đề nghị Nga và lực lượng Wagner đảm bảo an ninh cho lãnh đạo của hai nước. 

Ông Lavrov nói, vụ việc cuối tuần qua của nhóm Wagner sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì trong quan hệ của Nga với các đồng minh. Theo truyền thông Nga, các trung tâm tuyển quân của nhóm Wagner tại thành phố Tyumen và Novosibirsk ở Nga, đã hoạt động trở lại sau khi tạm đóng cửa vào tuần trước.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin vừa xuất hiện trở lại, đưa ra một tuyên bố được ghi âm dài 11 phút. Trong đó, ông khẳng định việc lực lượng Wagner di chuyển về hướng Moscow "chỉ là một cuộc tuần hành". 

Trong ngày 26/6, tất cả biện pháp an ninh được áp đặt ở thủ đô sau vụ việc của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã chấm dứt.