Từ giữa tháng 6 tới nay, nhiều vùng của Trung Quốc liên tiếp xảy ra mưa lớn, trong đó tỉnh Hồ Bắc phải chịu trận mưa khủng khiếp nhất trong 100 năm qua.

Theo mạng tin Đông Phương, tính đến 6h sáng 2/7, lượng mưa các nơi trong tỉnh Hồ Bắc đo được từ 100mm đến 1.295mm. Vùng Tây Nam và miền Đông tỉnh này mưa lớn nhất. Mưa lớn gây nên vỡ đê một số nơi đã khiến 17 thành phố, thị xã, 81 huyện với 9,53 triệu dân bị ảnh hưởng nặng nề.

{keywords}
Các nhân viên cứu hộ đang sơ tán dân vùng lũ

Đã có 35 người chết, 16 người mất tích, 18.500 căn nhà bị đổ và hư hại, 628.630ha cây trồng bị hủy hoại, thiệt hại kinh tế ước tính tới 7,86 tỷ NDT (27.510 tỷ VND). Riêng thành phố Vũ Hán có 2 đoạn đê sông Đào Gia và Cử Thủy bị vỡ, gần 2.000 người được sơ tán khẩn cấp, vẫn còn 12 nghìn người đang được di chuyển.

Tại An Huy, mưa lớn đã gây nạn lụt khiến 1,2 triệu người thuộc 8 thành phố thị xã và 31 huyện bị ảnh hưởng, 13 người bị chết.

Trong khi đó mưa lớn đã làm xảy ra lở đất ở thị xã Tất Tiết, tỉnh Quý Châu chôn vùi 11 hộ gia đình gồm 30 người, đến ngày 2/7 đã xác định 22 người chết, vẫn còn 1 người mất tích.

Một số hình ảnh khác về đợt lũ lụt khủng khiếp này.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Ngô Tuyết