{keywords}
 

Theo Global Times, việc thu mua trên là nhằm phục vụ cho nghiên cứu. Theo đó, vi khuẩn trong phân người khỏe mạnh sẽ được đưa vào người bệnh nhân nhằm giúp tái tạo các vi khuẩn có ích trong ruột của họ.

"Nguyên tắc của việc này là lấy vi khuẩn trong ruột của người khỏe mạnh và thay thế những vi khuẩn không tốt trong dạ dày bệnh nhân", ông Hu Jun - Giám đốc bệnh viện số 6 thuộc Bệnh viện Dạ dày - Ruột của Đại học Tôn Trung Sơn nói.

Các mẫu phân sẽ được lọc, soi và đưa vào viên con nhộng rồi đưa cho bệnh nhân sử dụng.

{keywords}
Kem hình phân người

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiến phân cho bệnh viện. Có 6 tiêu chí chính, trong đó bao gồm người tình nguyện phải từ 25 tuổi trở xuống, không uống thuốc kháng sinh trong 3 tháng trước đó và không có tiền sử về hành vi tình dục có nguy cơ cao, không ở khu vực có thể bị lây nhiễm trong vòng 6 tháng.

Theo ông Hu, phương pháp trên đã áp dụng cho hàng nghìn bệnh nhân và hiện các bác sĩ đang nghiên cứu chữa trị kiểu này cho bệnh tim, tiểu đường, trầm cảm và tự kỷ.

Hoài Linh