Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ hôm nay cho biết, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trịnh Minh Thắng vừa chủ trì kỳ họp 24 để xem xét, kết luận một số vấn đề. 

Theo UBKT Thành ủy Cần Thơ, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh, ông Trần Văn Then đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ chưa đúng quy định gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước. 

UBKT Thành ủy Cần Thơ kết luận, những vi phạm nêu trên của ông Then đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và cá nhân ông đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Cần Thơ thống nhất thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Trần Văn Then. 

Tuy nhiên, UBKT Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Trần Văn Then do hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

Tại kỳ họp, UBKT Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cũng xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân TP và Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và UBKT Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các thành viên Thường trực Quận ủy, Huyện ủy nói trên. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cũng xem xét, kết luận việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

UBKT Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đảng viên thực hiện kê khai tài sản, thu nhập rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập; các tổ chức đảng nơi đảng viên công tác quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định.