Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha chuẩn bị gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn đến cuối mùa, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 61,5 triệu bảng.

Theo báo chí Anh, mối quan hệ giữa Joao Cancelo và Pep Guardiola trở nên căng thẳng kể từ sau World Cup 2022.

Joao Cancelo bất đồng sâu sắc với Guardiola

Đỉnh điểm xảy ra khi Cancelo một lần nữa phải ngồi ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 của Man City trước Arsenal ở vòng 4 FA Cup.

Bực tức vì bị ngó lơ, Joao Cancelo đã nói chuyện ba mặt một lời với chiến lược Bồ Đào Nha. Thậm chí, đã có sự tranh cãi gay gắt giữa hai thầy trò trên sân tập tuần trước.

Pep Guardiola cho rằng, Cancelo có những động thái gây rối trong phòng thay đồ, thiếu tôn trọng với ban huấn luyện nên ông buộc phải hành động nhằm thắt chặt kỷ cương.

The Sun tiết lộ thêm, mối quan hệ giữa Guardiola và Cancelo không thể cứu vãn nên lãnh đạo Man City quyết định đẩy anh sang Đức.

Pep Guardiola đã điều chỉnh hệ thống thi đấu thời gian gần đây và xếp Nathan Ake chơi thường xuyên bên hành lang cánh trái. Trong khi Cancelo chỉ đá chính 3/10 trận gần nhất của Man "xanh".

Ngoài Nathan Ake, Guardiola có thể sử dụng Sergio Gomez hoặc Laporte ở cánh trái những lúc cần thiết. 

Xem ngay tin tức chuyển nhượng mùa đông 2023 mới nhất tại đây!