Ảnh: CNBC

Hãng tin CNBC dẫn lời bà Amelia Karraker, một quan chức tại Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ cho biết: “Theo hồ sơ được lưu giữ ở tất cả các quốc gia, phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Ở hầu hết các nguyên nhân, đàn ông đều có nguy cơ tử vong cao hơn phụ nữ”.

Theo Cục Tham khảo Dân số Mỹ (PRB), đàn ông hút thuốc nhiều hơn phụ nữ nên dễ mắc các bệnh đe dọa đến tính mạng. Sự khác biệt về sinh học cũng là nguyên nhân giúp phụ nữ có tuổi thọ cao hơn. Các nhà khoa học tin rằng, estrogen ở phụ nữ giúp họ chống lại các bệnh như bệnh tim bằng cách giúp giảm mức cholesterol có hại trong tuần hoàn. Phụ nữ cũng được cho là có hệ thống miễn dịch mạnh hơn nam giới.

Bà Karraker nói: “Bất kể nam hay nữ đều được hưởng lợi từ một loạt các hành vi cụ thể. Một chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất, không hút thuốc, uống rượu, bia ở mức độ vừa phải, và duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh. Đây là những điều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

Vũ Kim Ngân