Phó thủ tướng Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hôm nay (15/3) cho biết, nước này đã dùng ADN để xác nhận danh tính công dân Triều Tiên bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Báo Bưu điện Malaysia dẫn lời ông Hamidi nói, cơ quan điều tra nước này đã dùng một mẫu ADN của con trai Kim Jong Nam để khẳng định nạn nhân, mang hộ chiếu với tên Kim Chol, chính là anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

{keywords}

Theo quan chức này, cho tới giờ, vẫn chưa có người thân nào của nạn nhân tới nhận thi thể.

"Một lần nữa, tôi xác nhận rằng đó chính là Kim Jong Nam... Malaysia khẳng định điều đó dựa trên mẫu ADN lấy từ con trai ông ta", Phó thủ tướng Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố trước báo giới.

Tuy nhiên, cho tới giờ, Triều Tiên vẫn không công nhận nạn nhân là Kim Jong Nam mà chỉ nói đó là một người tên là Kim Chol, sử dụng hộ chiếu ngoại giao.

  • Hoài Linh