Malaysia

Cập nhập tin tức Malaysia

Làm giả kết quả test Covid-19 để trốn việc

Nhiều nhân viên công sở ở Malaysia đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhằm mục đích trốn việc.

 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Malaysia

Sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Malaysia chiều nay (21/3) đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Malaysia đạt 18 tỷ USD vào năm 2025

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Malaysia (20-21/3).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Sáng nay (21/3), lễ đón Thủ tướng Malaysia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, lãnh đạo Chính phủ hai nước đã tiến hành hội đàm.

Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Malaysia thăm chính thức

Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay (20/3).

Malaysia miễn phí đường bộ cho xe điện trong 4 năm

Xe điện chính thức được chính phủ Malaysia miễn phí đường bộ đến hết năm 2025; người khuyết tật nước này cũng được hưởng chính sách tương tự.

Bất hạnh của những ‘cô dâu trẻ con’

Tình trạng tảo hôn ở Malaysia tiếp tục diễn ra trong bối cảnh kêu gọi thay đổi luật pháp. Vấn nạn này gia tăng trong đại dịch do các gia đình phải đối mặt với áp lực tài chính.

Video bài hát chúc Tết rộn ràng của ca sĩ Malaysia

Bài hát chúc mừng năm mới Dong Dong Qiang do các ca sĩ Malaysia thể hiện đã mau chóng được lòng người hâm mộ sau khi nó được trình làng vào đầu tháng này.

Du lịch y tế Malaysia: nâng cao chất lượng trải nghiệm để phát triển bền vững sau Covid-19

Hội đồng Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Malaysia (MHTC) đang thực hiện nhiều kế hoạch phục hồi ngành du lịch chăm sóc sức khỏe, khẳng định thương hiệu “Malaysia Healthcare” thông qua các sáng kiến nâng cao chất lượng trải nghiệm, thúc đẩy sự bền vững.

Lũ lớn ở Malaysia, hàng chục nghìn người rơi vào thảm cảnh

Các trận mưa lớn ở Malaysia trong hai ngày 17-18/12 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 61.000 người dân phải đi lánh nạn.

Malaysia sơ tán hàng chục nghìn người vì lũ lụt tồi tệ nhất 7 năm qua

Hàng chục nghìn người dân Malaysia đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu hộ vào hôm nay (19/12) do ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 2014.

Thị trường ô tô Malaysia có thể đạt 500 nghìn xe trong năm nay

Hiệp hội ô tô Malaysia (MAA) công bố dữ liệu bán xe đến hết tháng 11 năm nay đạt hơn 441 nghìn xe, giảm 3,96% so với cùng kỳ năm trước.

Người phụ nữ tìm thấy thứ tưởng là rác, không ngờ là 'kho báu' đắt đỏ

Ban đầu người phụ nữ nghĩ rằng đó là rác, nhưng khi đưa cho người cha xem mới bất ngờ về giá trị thật của nó.

Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Malaysia, 8 trẻ em thiệt mạng

Tai nạn xảy ra liên quan đến 4 xe ôtô ở bang Selangor làm 10 người chết, trong đó có 8 trẻ nhỏ.

Đặc sản bánh nghìn lớp của Malaysia

Loại bánh này có kết cấu đặc biệt, tốn nhiều thời gian và công sức để tạo ra, nhưng có họa tiết đẹp mắt và vị ngon thú vị.

Singapore và Malaysia mở cửa biên giới giữa lo ngại về biến thể Omicron

Singapore và Malaysia, hôm nay (29/11), tái mở cửa một trong những cửa khẩu trên bộ nhộn nhịp nhất toàn cầu, cho phép người đã tiêm vắc xin qua lại biên giới sau gần 2 năm đóng cửa.

 

Singapore, Malaysia mở cửa biên giới trên bộ cho người đã tiêm chủng

Singapore và Malaysia sẽ khởi động một tuyến đi lại không đòi hỏi cách ly qua cửa khẩu đường bộ giữa hai nước (VTL) từ tuần tới, dành cho người đã tiêm phòng Covid-19.

Ra mắt bao cao su 'phi giới tính', nam nữ dùng chung đầu tiên trên thế giới

Một công ty ở Malaysia sắp tung ra thị trường sản phẩm được xem là bao cao su không phân biệt giới tính, dùng được cho cả nam và nữ.

Trung Quốc bị tố quấy rối Malaysia, Indonesia khai thác dầu khí ngoài khơi

Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) cho biết, các lực lượng hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc đang ngăn cản, quấy rối Malaysia và Indonesia khai thác dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi.

Đức cảnh báo leo thang ca Covid-19, Campuchia tái mở cửa mọi trường học

Bộ Y tế Đức thừa nhận nước này đang chứng kiến việc tăng mạnh số ca mắc mới Covid-19, đồng thời cảnh báo tình hình dịch nhiều khả năng sẽ xấu đi khi mùa đông tới.