mầm non

Cập nhập tin tức mầm non

Giải trình của cô giáo nghi ngoại tình ở Thái Bình đang gây xôn xao

Cô giáo của Trường Mầm non Thanh Nê (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã giải trình về nghi vấn có mối quan hệ bất chính với một người đã có gia đình.

Hiệu trưởng nói gì về cô giáo nghi ngoại tình ở Thái Bình?

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho hay bất ngờ trước thông tin cô giáo Trương Thị L. có mối quan hệ bất chính.

Cô giáo nghi ngoại tình ở Thái Bình tạm dừng đứng lớp

Một nữ giáo viên ở Thái Bình bị tạm dừng đứng lớp để làm rõ thông tin liên quan đến ngoại tình đang lan truyền trên mạng xã hội.

Honda mở rộng tập huấn giáo viên mầm non tại 43 tỉnh thành

Năm học 2022-2023, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) tổ chức chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2022-2023.

Đình chỉ cơ sở mầm non sau clip giáo viên hất cùi chỏ vào mặt bé 2 tuổi

Chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non trong vụ việc cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé 2 tuổi.

Nghi giáo viên hất cùi chỏ vào mặt bé 2 tuổi

Ngày 7/8, mạng xã hội Facebook lan truyền 2 clip, nghi một cô giáo mầm non có hành động đánh và dùng cùi chỏ tác động vào mặt trẻ trong giờ học.

Phụ huynh nhảy tường đăng ký cho con học mẫu giáo

Ngày 6/8, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh đám đông chen lấn, xô đẩy, thậm chí nhảy cả qua tường để vào một trường mẫu giáo.

Ông bố sáng tác truyện tranh từ câu hỏi của con gái

Đó là cách mà anh Hoàng Anh Đức - tác giả của bộ sách “Kể chuyện khoa học” (Sci-Tales - bộ truyện tranh khoa học dành cho thiếu nhi gồm 6 cuốn) đã trả lời những câu hỏi của con gái.

Bộ GD-ĐT đề xuất hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên ngoài công lập

Những giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng hỗ trợ, có thể sẽ được nhận 3,7 triệu đồng/người nếu đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) được Chính phủ phê duyệt.

Ngày đầu đến trường của gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội

Sau quãng thời gian dài nghỉ dịch kể từ tháng 4/2021, hôm nay (13/4), trẻ mầm non tại Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp. Nhiều cảm xúc lẫn lộn của cả giáo viên, phụ huynh và học trò trong 'ngày hội đến trường' này.

Cho trẻ mầm non đi học là cần thiết, đáng ra có thể thực hiện từ sớm hơn

Theo các chuyên gia, so sánh giữa lợi ích và rủi ro thì cần cho trẻ mầm non đi học. Nếu đến trường nhưng thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt, nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà.

Trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.

KiddiHub thành đối tác chiến lược của tập đoàn giáo dục Gakken Holdings

Ngày 8/4/2022, Tập đoàn giáo dục Nhật Bản - Gakken Holdings và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục KiddiHub ký hợp tác chiến lược, hứa hẹn đem đến giải pháp hữu ích cho nhà trường, phụ huynh, trẻ em.

Hà Nội chuẩn bị cho trẻ mầm non đến trường

Đó là thông tin từ Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp diễn ra sáng nay 5/4.

Mở rộng chương trình ‘Vui giao thông’ đến 43 tỉnh thành

Năm học 2022-2023, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản “Vui giao thông” với các nội dung và hình thức mới mẻ sẽ được triển khai, mở rộng trong các trường mầm non ở 43 tỉnh/ thành phố.

‘Vui giao thông’ khởi tạo ý thức giao thông văn minh, an toàn cho trẻ

Chương trình “Vui Giao Thông” đã hoàn thành chặng đường giúp các em nhỏ thêm yêu thích và háo hức khám phá các kiến thức giao thông cơ bản một cách tự nhiên, bắt đầu hình thành cho mình ý thức tham gia giao thông văn minh an toàn.

Cà Mau cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1 - 7 dừng đến trường

Kể từ ngày 17/3/2022, cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường; tuy nhiên nếu phụ huynh có nhu cầu và trường học đảm bảo điều kiện thì trẻ vẫn có thể học trực tiếp.

Quảng Ninh cho trẻ mầm non và tiểu học dừng đến trường

Quảng Ninh tạm thời cho trẻ em bậc học mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2. Trong khi đó, học sinh tiểu học từ lớp tới lớp 5 Quảng Ninh có thể chuyển học trực tuyến từ 21/2.

Hà Nội cho trẻ mầm non đến trường từ đầu tháng 3

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3; giao các đơn vị chuẩn bị phương án.

Hà Nội cho trẻ mầm non đến trường trong tháng 2?

Bộ GD-ĐT cho biết, Hà Nội là 1 trong 4 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường trong tháng 2 nhưng chưa xác định rõ thời gian cụ thể.