Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc (E24) (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Điện Biên được giao phụ trách bảo đảm an ninh chính trị tại các tỉnh khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái…

Đây là đơn vị chiến đấu tập trung có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao 24/24h, sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá, khắc phục các loại bom, mìn, tham gia phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm...

W-img-2178-1.jpg
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc E24 đóng quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
W-img-2257-1.jpg
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc rèn luyện võ thuật
W-img-2286-1.jpg
Việc rèn luyện của các chiến sĩ diễn ra hàng ngày.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc được thành lập ngày 16/6/2010 (số hiệu là E24) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ. 

W-img-2361-1.jpg
Lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện các bài tập đối kháng
W-img-2344-1.jpg
Khống chế đối tượng dùng gậy chống lại lực lượng chức năng 

W-luyen-vo-1-1.jpeg
Bài tập đối kháng với 3 đối tượng có sử dụng vũ khí nóng
W-img-2400-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Tây Bắc tuần tra vùng biên giới
W-img-2404-1.jpg
Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Bắc luôn là mũi nhọn trong việc trấn áp tội phạm, sẵn sàng tinh thần chiến đấu cao trong mọi tình huống.