Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt.

Đây là một trong những động thái mới đưa ra nhằm mở rộng điều tra các dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Thiện (Phó Chi cục THADS Đà Lạt – đã bị khởi tố, bắt tạm giam) cùng chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy.

Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt nơi đang bị điều tra các sai phạm. Ảnh: Xuân Ngọc.

Theo điều tra, tháng 11/2011, TAND Lâm Đồng tuyên bà Văn Thị Phương Dung cùng chồng (đã mất) phải thi hành án để trả khoản nợ 1,3 tỷ đồng cho 1 người đàn ông ở TP.HCM.

Tháng 5/2012, chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên căn biệt thự là khu đất “vàng” tại số 1C Nguyễn Khuyến của bà Dung.

Do biệt thự trên đang thế chấp ở ngân hàng, bà Dung giới thiệu tài sản nhà và đất ở phường 8 và hơn 2.750 m2 đất tại huyện Đức Trọng. Thế nhưng, đề xuất này đều bị bà Thủy từ chối. Việc kê biên nhà số 1C đường Nguyễn Khuyến vẫn tiếp tục diễn ra.

Khi bà Dung khiếu nại, ông Nguyễn Ngọc Thiện thay thế bà Thủy giữ vai trò chấp hành viên. Ông Thiện tiếp tục bác bỏ các tài sản người bị thi hành án đưa ra. Đến tháng 8/2016, ông Thiện tiến hành bán đấu giá căn nhà 1C Nguyễn Khuyến, định giá hơn 10,5 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Quý (huyện Đức Trọng) là người trúng đấu giá hơn 6,3 tỷ đồng. Một năm sau, Chi cục THADS Đà Lạt cưỡng chế, giao căn nhà cho ông Quý. Gia đình bà Dung sau đó làm đơn tố cáo. 

Qua điều tra, cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định ông Thiện và bà Thủy vi phạm Luật THADS, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người bị thi hành án. Vì thế, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Khu đất "vàng" của bà Dung ở TP Đà Lạt bị thi hành án. Ảnh: N.X.

Ngoài vụ việc trên, hồi tháng 10, ông Thiện còn bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, trong đấu giá nhà dân trái quy định.

Cụ thể, vào thời điểm năm 2009, vợ chồng bà Đỗ Thị Vân Hồng bị thi hành án 8 quyết định với số tiền trên 318 triệu đồng. Cuối năm đó, Chi cục THADS Đà Lạt tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản vợ chồng bà là căn nhà số 21A Nguyễn Trung Trực (TP Đà Lạt).

Mãi đến tháng 5/2018, Chi cục THADS Đà Lạt mới thông báo cho bà Hồng việc xử lý, kê biên căn nhà, đồng thời thông báo tổ chức đấu giá vào tháng 6/2019. 

Gia đình bà Hồng gặp ông Thiện (khi đó đang là chấp hành viên) để nộp số tiền trên 318 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Thiện vẫn tổ chức bán đấu giá nhà và đất của bà Hồng với mức trên 1,5 tỷ đồng (trong khi căn nhà được định giá 3,5 tỷ đồng).  

Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chi cục THADS Đà Lạt, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: N.X.

Ngoài hai vụ việc trên, Thanh tra Bộ Tư pháp cũng có kết luận, chuyển hồ sơ tới Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để điều tra dấu hiệu vi phạm tại Chi cục THADS Đà Lạt và bà Nguyễn Thị Hoa (Phó Chi cục THADS Đà Lạt) liên quan đến quá trình thi hành án căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh – tài sản đất "vàng" ở Đà Lạt.

Theo kết luận Thanh tra Bộ Tư pháp, chấp hành viên không khách quan trong thi hành án, kê biên tài sản là căn nhà số 63B Nguyễn Chí Thanh bởi căn nhà này đang tranh chấp, TAND Đà Lạt đang thụ lý. 

Hơn nữa, Trung tâm đấu giá tỉnh Lâm Đồng và người tham gia đấu giá cũng bị cáo buộc có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp…

Theo thanh tra, vi phạm nghiêm trọng của Chấp hành viên làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, xâm phạm đến hoạt động quản lý nhà Nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự; có dấu hiệu thi hành không đúng nội dung bản án.