Tiền đạo 22 tuổi tin rằng, mình còn "món nợ" phải trả ơn người hâm mộ Quỷ đỏ cũng như HLV Erik ten Hag.

Nguồn tin thân cận Greenwood nói trên SunSport: "Mason tôn trọng quyết định của MU khi gửi anh đến Tây Ban Nha. Nhưng cậu ấy luôn muốn trở lại khi cuộc điều tra bên phía cảnh sát kết thúc.

mason greenwood.jpg
Mason Greenwood sẵn sàng trở lại khoác áo MU

Mason Greenwood tin rằng, mình còn món nợ phải trả cho fan Red Devils cũng như HLV Ten Hag. Bởi vậy, anh hy vọng được trao thêm cơ hội thứ hai.

Đối với Mason, MU là CLB lớn và tốt nhất trên Thế giới. Nếu có cơ hội quay lại, anh ấy sẽ lập tức trở về Manchester.

Barcelona bày tỏ sự quan tâm đến Greenwood. Tuy nhiên, nếu MU bật đèn xanh trao cho anh chiếc phao hồi sinh sự nghiệp ở Old Trafford, Mason sẽ bay về sớm nhất có thể."

Mới đây, đồng sở hữu mới của MU - Sir Jim Ratcliffe bóng gió rằng, Greenwood có thể trở lại Old Trafford.

Ông bày tỏ: "Ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định mới. Nguyên tắc là điều quan trọng nhất, nhưng tôi quen với điều đó.

Bạn đang đối mặt những người trẻ không phải lúc nào cũng được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh tốt nhất. Họ có rất nhiều tiền và thiếu sự hướng dẫn đúng đắn.

Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định công bằng dựa trên giá trị của CLB. Đó là những gì cần làm và cách ban lãnh đạo MU giải quyết vấn đề."

Về phần HLV Ten Hag, ông luôn muốn giữ Greenwood. Nếu cậu học trò quay trở lại thì Greenwood sẽ lập tức trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Hà Lan.