Hơn 40 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay do Nga sản xuất rơi ở Nam Sudan ngày hôm nay.

TIN BÀI KHÁC:


Tờ The Sun cho hay, thi thể của các nạn nhân được phát hiện ở khu vực hiện trường máy bay chở hàng rơi.

Các nhân chứng nói rằng phần đuôi và các bộ phận khác của máy bay gặp nạn rơi dọc các nhánh sông Nile Trắng, cách sân bay ở thủ đô Juba khoảng 800m.

{keywords}
 Loại máy bay chở hàng của Nga

Một cảnh sát ở gần hiện trường cho hay, có hai người sống sót trong vụ tai nạn này, trong đó có một phụ nữ và một trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có tất cả bao nhiêu người có mặt trên máy bay.

Một hãng truyền thông địa phương đưa tin máy bay gặp nạn là loại chở hàng, với 5 thành viên phi hành đoàn người Nga, và bảy hành khách.

Còn truyền thông Nga cho rằng trên máy bay có khoảng 20 người. Trong số nạn nhân có một phụ nữ và 7 trẻ em.

{keywords}

Hiện trường rơi máy bay tại Juba.

RT cho hay chiếc máy bay gặp nạn không lâu sau khi cất cánh để đi tới Paloich ở vùng Thượng lưu sông Nile. Số người thiệt mạng bao gồm cả người trên máy bay và trên mặt đất.

Đây là vụ rơi máy bay thứ hai của Nga trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ. Trước đó, một máy bay chở khách của Nga rơi tại Ai Cập, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Lê Thu