RT đưa tin các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược cùng với các máy bay chiến đấu khác của Nga đã bay vào các vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Mỹ ít nhất là 16 lần trong vòng 10 ngày qua.
TIN BÀI LIÊN QUAN
![]() |
| Máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-95 Bear H |
Người phát ngôn bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ và chỉ huy Bắc Mỹ (NORAD) là Thiếu tá Beth Smith xác nhận: “Trong tuần qua, NORAD đã nhận ra các máy bay Nga hoạt động trong và quanh các vùng nhận diện phòng không của Mỹ”.
Bà Smith nói rằng tất cả các chuyến bay này đều được xác định là các nhiệm vụ tập huấn và thực hành bay.
Tuy nhiên, một nguồn thạo tin giấu tên lại đưa ra ý kiến trái ngược với nhận định của bà Smith. “Đó không chỉ là các nhiệm vụ tập huấn” – nguồn tin này phát biểu trên tờ Gertz, và nói rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga có vẻ như ‘đang thử xem lực lượng phòng không, các hệ thống điều khiển và chỉ huy của Mỹ phản ứng kiểu gì’.
Một vài lần NORAD điều máy bay chiến đấu lên khi máy bay chiến lược của Nga xuất hiện dọc các ADIZ.
Các máy bay của Nga xuất hiện ở ADIZ của Mỹ bao gồm loại ném bom chiến lược Tu-95 Bear H, và Tu-142 Bear F, cùng với một máy bay thu thập thông tin tình báo IL-20.
![]() |
| Các vành đai ADIZ của Mỹ. Ảnh: National Geospatial Intelligence Agency |
Các chuyến bay của máy bay ném bom chủ yếu thực hiện trong vùng ADIZ ở quần đảo Aeutian và một phần lục địa Mỹ, một phần khác tiếp giáp với vùng phòng không của Canada.
“Kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ thì sự hiện diện ngang nhiên như vậy là rất hiếm” – tờ News của Australia
“Và tất cả có vẻ như là hậu quả trực tiếp từ quan hệ lạnh nhạt giữa phương Tây và Nga sau khi sáp nhập Crưm và việc máy bay MH17 bị bắn rơi” - tờ trên viết thêm.
Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các máy bay ném bom của Liên Xô luôn tìm cách khiêu khích phòng không của Mỹ trong bối cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lê Thu

