Hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Trung Quốc là Hainan Airlines đã hoàn tất chuyến bay thương mại đầu tiên ở nước này bằng nhiên liệu sinh học - dầu ăn thải loại được lấy từ các cửa hàng ăn ở nước này.

{keywords}
Một máy bay của hãng hàng không Hainan Airlines.

RT dẫn lời ông Pu Ming, Phó chủ tịch Hainan Airlines nói: "Là hãng hàng không quốc tế và nội địa, Hainan Airlines muốn thể hiện cam kết về môi trường của mình, bằng việc khẳng định nhiên liệu sinh học có thể đóng vai trò hiệu quả và an toàn trong hệ thống vận chuyển hàng không của Trung Quốc".

Ông Pu Ming đích thân lái máy bay chở hơn 100 hành khách đi từ Thượng Hải tới Bắc Kinh

Chiếc Boeing 737 thế hệ mới được vận hành bằng 50% nhiên liệu sinh học và 50% nhiên liệu bình thường dành cho máy bay. Nhiên liệu sinh học có làm giảm 80% lượng carbon thải ra so với xăng thông thường được dùng cho máy bay.

Trung Quốc hiện là nước có thị trường đi lại bằng đường không lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, và nó sẽ còn phát triển nhanh trong các năm tới. Boeing ước tính, Trung Quốc sẽ cần hơn 6.000 máy bay mới với chi phí hơn 800 tỷ USD trong hai thập niên tới.

  • Hoài Linh