- MC thể thao của đài quốc gia có 10 năm tuổi nghề như bạn ra MV chắc chỉ cho vui?

Tôi không bao giờ có khái niệm "làm cho vui". MV Có một người như thế đánh dấu 10 năm làm nghề đồng thời thay cho thông báo: Mai Anh định hướng trở thành MC đa năng có thể đi hát, đóng phim.

Tôi muốn làm gì đó ngay cột mốc đặc biệt này. Nhất là tranh thủ làm thật nhiều khi còn độc thân, sau này tôi có gia đình sẽ khó tung tẩy như bây giờ.

Mai Anh bên bạn diễn kém tuổi trong MV "Có một người như thế".

- Tròn 10 năm làm MC thể thao, bạn nói chút gì đó về nghề này?

Sau khi tốt nghiệp Khoa Phát thanh Truyền hình Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, tôi về Việt Nam và làm việc tại VTV từ cuối năm 2013 đến nay. 10 năm qua, tôi chỉ làm một nghề tại một cơ quan. 

Làm MC thể thao, nhất là phái nữ, vừa áp lực vừa thú vị. Mọi người thường nghĩ nữ MC thể thao là những cô chỉ biết đánh son phấn, ăn mặc đẹp, đi làm nhàn nhã. Thực tế, cường độ làm việc của chúng tôi không hề kém nam giới. Chúng tôi làm việc không có ngày nghỉ, không biết lễ Tết là gì. 

Ngày trước, mỗi tuần tôi có 3-4 ngày phải đến đài lúc 3h sáng. Gia đình ai cũng nghĩ tôi sẽ không theo nghề nổi. Bây giờ tôi chỉ còn 1-2 ngày như thế thôi, còn lại là các bản tin trưa và tối trên VTV1. 

Đổi lại, MC nữ được các đồng nghiệp nam có phần ưu ái. Các anh sẵn sàng trực hộ chúng tôi. Thỉnh thoảng các anh làm giúp kịch bản, nhờ vậy chúng tôi có thể đến Đài lúc 5h thay vì 3h sáng. Những buổi tan làm quá muộn, chúng tôi cũng được các anh đưa về nhà.

Lợi thế của MC nữ có thể là dễ truyền tải nội dung đến khán giả nam hơn. Chúng tôi giống những cô bạn, cô em gái đang trò chuyện với các anh mê thể thao vậy, lời nói hẳn dễ vào tai họ hơn!

- Nhưng cộng đồng người yêu thể thao có một bộ phận độc hại, luôn nặng định kiến, khắt khe với MC thể thao là nữ đấy?

Không ít người vẫn cho rằng phụ nữ không hiểu gì về thể thao, lên sóng nói linh tinh. Chúng tôi không phải những cái thùng rỗng và chúng tôi luôn nỗ lực trong công việc để người khác không bình luận như thế về mình. Chúng tôi yêu thể thao, được đào tạo chuyên nghiệp để làm MC thể thao.

Cá nhân tôi thường bị chê không xinh, mặc xấu... May mắn, tôi chưa đọc những bình luận nào thậm tệ. Song đó cũng là động lực để tôi nhắc nhở bản thân không ngừng trau dồi nghề nghiệp.

Làm MC, tôi phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của khán giả nhưng sẽ không để những bình luận độc hại vào đầu. Công việc vốn đã rất áp lực, nếu không biết cách lọc bỏ sự độc hại, tôi đã không thể đi với nghề này 10 năm.

Vẻ gợi cảm của MC Mai Anh.

- Lần mắc lỗi nào khiến bạn nhớ nhất?

Đó là lần tôi dẫn bản tin đầu tiên của mình 360 độ thể thao tại VTV. Cụ thể, tôi phải đọc nội dung chạy trên màn hình, không ngờ dòng chữ chạy quá nhanh khiến mình không theo kịp.

Và tôi đã khóc ngon lành trên sóng trực tiếp. Khi tôi đang lo lắng vì mắc lỗi, sếp khi ấy đã động viên: "Buổi đầu như thế đã tốt lắm rồi". Tôi thật may khi có người sếp tâm lý như vậy.

Sau này, vài lần tôi gặp sự cố với trang phục, micro, tai nghe... dẫn đến những hành động, biểu cảm buồn cười trên sóng. 

- "Cô em gái của những chàng trai mê thể thao" tận dụng sự gợi cảm của mình trong công việc thế nào?

Đài Truyền hình Việt Nam có quy định rất nghiêm ngặt về cách ăn mặc của nhân sự. Hầu hết bản tin tôi dẫn trên VTV1, VTV24... là chính luận nên càng không thể gợi cảm. Nhiều khán giả nói chúng tôi lên sóng trông già hơn ngoài đời là vì thế.

Mọi người thường nhận xét điểm nổi bật của MC Mai Anh là sự duyên dáng hơn là gợi cảm. Tôi chưa từng theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng có lẽ sau hôm nay sẽ cân nhắc thêm! (cười)

Mai Anh khi lên sóng.

- Bạn sẽ làm gì để không bị nghề đào thải?

Như anh nói, sau đỉnh cao luôn là đi xuống. Tôi hiểu điều này, chọn chuyển hướng thành MC đa năng vì nghề của mình hiện không thể phát triển thêm nữa. 

Đến độ tuổi nhất định, không chỉ tôi mà hầu hết MC nữ đều lo lắng. Mỗi năm, Đài lại có những MC mới trẻ đẹp, năng động hơn. Nhiều người trong chúng tôi tìm công việc tay trái hoặc lập gia đình.

Dù vậy, tôi có niềm tin khi Đài có những MC nữ lớn tuổi vẫn là tượng đài trong nghề. Họ hơn chúng tôi chục tuổi nhưng chẳng ai đủ sức bứt lên, ngồi vào vị trí của các chị ấy cả. Có lẽ tuổi tác chỉ là những con số, quan trọng là bạn trông như bao nhiêu tuổi và còn bao nhiêu lửa nghề. 

- Làm nhân sự đài quốc gia, bạn "tự kiểm duyệt" lời nói, ứng xử của mình thế nào?

10 năm qua, tôi giống như nhiều MC nữ khác chọn sống an toàn, chỉ quanh quẩn trong Đài. Đến bây giờ, tôi mới dám mạo hiểm phát triển công việc bên ngoài Đài.

Tôi rất sợ scandal, hầu như không dám nói gì quá "thoáng" kể cả khi trò chuyện riêng tư. Khi ra đường, tôi luôn kiểm soát hành vi, đặc biệt là cảm xúc nóng giận.

Dù vậy, không phải chưa từng xảy ra chuyện liên quan đến ứng xử của nhân sự Đài ngoài đời. Chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh nhưng MC cũng là con người. Tôi tin khán giả hiểu điều đó và những ai biết sai mà sửa sẽ được cảm thông. 

Trích đoạn MV 'Có một người như thế' - Mai Anh

- Giả dụ MC Mai Anh - 10 năm không vướng scandal tình ái - công khai bạn trai trên VietNamNet, hôm sau bị một người phụ nữ đăng đàn tố là người thứ 3. Bạn làm thế nào để không rơi vào tình huống trên?

Tôi là người khá nhạy cảm cộng thêm tính cẩn trọng của người làm việc ở đài truyền hình nên khả năng xảy ra chuyện như vậy sẽ thấp hơn. Trộm vía tôi không có những mối quan hệ phức tạp cũng không phải gu của đại gia. (cười)

- Bạn đặc biệt ngưỡng mộ ai trong nghề?

Lý do tôi vào VTV một phần vì yêu thể thao, phần khác vì BTV Quang Minh. Vì quá ngưỡng mộ anh Minh đi tác nghiệp World Cup 2006 ở Đức, tôi mới quyết tâm theo nghề MC thể thao để làm đồng nghiệp với anh. Không ngờ, anh Minh làm thời sự. (cười)