Mekong

Cập nhập tin tức Mekong

Việt Nam nêu 4 đề xuất hợp tác Mekong - Lan Thương, hướng tới tương lai tốt đẹp

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề cao sự hợp tác của 6 nước, nêu 4 nhóm ưu tiên chính hướng tới tương lai tốt đẹp cho người dân khi dự Hội nghị Ngoại trưởng Mekong - Lan Thương.

Không quốc gia nào an toàn khi các quốc gia khác còn đang chống dịch

Dịch bệnh đang lây lan toàn cầu, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc Covid-19; không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác vẫn còn phải chống dịch.

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 7 ngày 9/9.

Quan hệ Mekong-Mỹ: Ứng phó đại dịch, tiếp cận vắc xin là ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mekong và Mỹ nhận định ưu tiên hàng đầu hiện nay là ứng phó hiệu quả đối với dịch bệnh, đảm bảo tiếp cận vắc xin kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Tăng cường hợp tác Mekong - Hàn Quốc

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong – Hàn Quốc trực tuyến lần thứ 10 diễn ra hôm nay với sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha.

Mỹ dành hơn 150 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong

Chiều tối nay (11/9), hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hợp tác sông Mekong: Hãy xới to vấn đề

Trên thực tế, khi bàn đến lợi ích gắn với sông Mekong, ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia rõ ràng là bất đồng.

Lãnh đạo các nước Mekong cam kết gì trong phát triển tiểu vùng

Ủy viên Quốc vụ viện CHND Trung Hoa nhấn mạnh quan điểm các nước cùng tôn trọng, đối xử với nhau bình đẳng và giải quyết các vấn đề qua tham vấn.

Ưu ái đặc biệt của Thủ tướng dành cho báo chí

Thủ tướng nhiều lần nhắc đến những đóng góp của báo giới vào thành công chung của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong (GMS) lần thứ 6.

Thượng đỉnh GMS: 3 văn kiện quan trọng, 66 tỷ USD các dự án thông qua

Đây là thông tin được Thủ tướng chia sẻ với báo giới trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6.

GMS phải thực sự là một cộng đồng cùng chung lợi ích

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh GMS phải thực sự là một cộng đồng cùng chung lợi ích, cùng nhau ứng phó, giải quyết các thách thức chung.

GMS đã trở thành một cực tăng trưởng của châu Á

Mở đầu phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh GMS 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ khu vực nghèo, trình độ phát triển thấp, khu vực GMS đã trở thành một cực tăng trưởng của châu Á với các nền kinh tế năng động. 

Hình ảnh Thủ tướng đón các Trưởng đoàn dự GMS6 và CLV10

Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ tướng đón các Trưởng đoàn tham dự hai hội nghị đa phương cấp cao GMS 6 và CLV 10.

Sợi dây kết nối bền chặt của 6 nước tiểu vùng Mekong mở rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các dòng sông khu vực và sông Mekong-Lan Thương là mạch nguồn gắn kết, là sợi dây kết nối bền chặt đến muôn đời của các quốc gia, người dân 6 nước trong tiểu vùng.

ADB có thể tiếp tục dành khoản vay 1 tỉ USD cho Việt Nam

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 6, Thủ tướng có buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Xây dựng khu vực GMS thịnh vượng, bảo đảm phát triển bền vững, hài hoà

Để xây dựng một khu vực GMS thịnh vượng, bền vững và hội nhập, chúng ta cần bảo đảm sự phát triển bền vững và hài hoà - Thủ tướng nói.

Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch nước có buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự GMS 6 và CLV 10 từ ngày 29-31/3.

Để Tiểu vùng Mekong thành điểm đến du lịch của thế giới

Tiểu vùng Mekong với những lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch có thể trở thành bếp ăn của thế giới, điểm đến du lịch toàn cầu…

2.000 doanh nhân dự diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS

Hôm nay trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS lần đầu tiên được tổ chức.

Giao thông VN với 5 nước tiểu vùng Mekong 'dễ như đi chợ'

Phát triển hạ tầng giao thông, kết nối vận tải sẽ góp phần thúc đẩy Tiểu vùng Mekong thành khu vực thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.