Ngày 24/2, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giàng A Vạng (SN 1979) và Giàng Thị Chu (SN 1976, cùng trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) lần lượt 15 và 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Vạng và Chu (giữa ảnh) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, giữa Giàng Thị Chu (mẹ ruột của bị hại) và Giàng A Vạng có quan hệ tình cảm yêu đương. 

Trong quá trình này, Vạng đặt vấn đề với Chu là phải cho Vạng quan hệ tình dục với cháu M.T.N (SN 2011, con đẻ của Chu) và được Chu đồng ý.

Tính từ tháng 5/2022 đến ngày 18/7/2022, Vạng đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. dưới sự giúp sức của Chu.

Theo kết quả điều tra, khi Vạng và Chu quan hệ tình dục xong, Vạng tiếp tục đòi quan hệ với cháu N., Chu đã tiếp tay để Vạng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Dù cháu N. phản ứng, kêu la và hô hoán mọi người đến cứu nhưng Vạng vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm của mình.

Lần cuối cùng trước khi sự việc bị bại lộ, vào khoảng 19h20 ngày 18/7/2022, Vạng mang theo 1 tấm bạt rồi rủ Chu và cháu N. đi ra ngủ ở vườn cà phê của chị N.T.N.

Vạng quan hệ tình dục với Chu trước, sau đó Chu nói cháu N. nằm xuống bạt để cho Vạng quan hệ tình dục.

Đến ngày 21/7/2022, cháu N. đã kể lại sự việc cho chị dâu là V.T.M nghe. Chị M. đã làm đơn tố cáo Vạng và Chu lên công an. Sau đó cặp tình nhân này bị công an bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, dù nhiều lần bị hãm hại nhưng cháu N. vẫn tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mẹ ruột của mình.