mê tín dị đoan

Cập nhập tin tức mê tín dị đoan

Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định

 Hai vợ chồng anh Thắng, chị Dung làm nghề rửa xe gần nhà, thu nhập bấp bênh. 

Bà nội hại chết cháu gái 23 ngày tuổi lĩnh 13 năm tù

Bà Phạm Thị Xuân, người gây ra cái chết cho cháu gái rồi giấu xác ở Thanh Hóa tháng 12/2017 bị tòa tuyên 13 năm tù.

Tiết lộ của thanh niên từ bỏ ‘Hội thánh đức chúa trời’ ở Thanh Hóa

Tâm trí của H. luôn nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào. Sắc mặt cũng đờ đẫn đi, không quan tâm đến bên ngoài xã hội.

 

Trang Hạ: 'Sao dùng vàng mã để giao tiếp với cả Phật và người âm?'

"Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay" - đoạn tả tiết Thanh Minh trong tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du). Nhưng Nguyễn Du chưa bao giờ nói rằng người Việt Nam đốt vàng mã...

Bé 20 ngày tuổi tử vong do bị ngạt

Công an làm rõ cái chết của bé gái 20 ngày tuổi là do bà nội gây ra, cháu bé bị ngạt.

Vụ bé 20 ngày tuổi: Khởi tố bà nội tội giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại, về tội giết người.

Bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Bác tin 1 bé gái chết nhiều năm trước

Thông tin nhiều năm trước bé gái đầu của vợ chồng anh Thuận chị Huyền bị tử vong khi được bà Xuân trông giữ là không chính xác

Vết máu trên tay bà nội là của bé 20 ngày tuổi bị giết

Theo một nguồn tin, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé bị sát hại) bị bắt giữ từ vết máu lạ trên tay bà.

Phó Thủ tướng: Làm rõ hoạt động của 'thầy bói' trong vụ bé bị sát hại

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ vụ việc khiến bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại do mê tín dị đoan.

Bà nội đổi lời khai: Bé 20 ngày tử vong do đánh rơi

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân khai, cháu bé 20 ngày tuổi tử vong ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) là do bà đánh rơi.

Bà nghi sát hại cháu: Khi mê tín biến thành cái ác tột cùng

Chúng ta bàng hoàng khi chứng kiến sự mê muội có thể dẫn một người đến tận cùng tội ác.

Vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại: 'Tôi không hành nghề bói toán'

Bà Nguyễn Thị Chày, người được cho là “thầy bói” trong vụ cháu bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại, phủ nhận việc mình nói cháu bé là “yêu nghiệt”.

Chân dung bà nội nghi can sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Công an Thanh Hóa vừa cung cấp hình ảnh nghi can gây ra cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi, bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé.


 

Vụ bà nội giết cháu ở Thanh Hóa: Thầy bói có thể bị xử hình sự?

Nếu chứng minh được lời thầy bói phán khiến bà nội giết cháu thì có đủ cơ sở để truy tố người thầy bói về tội “Giết người”.

Công an Thanh Hóa hỏi đến người xem bói ở Thái Bình

Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với UBND xã Vũ Lăng (Tiền Hải, Thái Bình) về vấn đề một người được cho là có hành vi xem bói.

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói

Chủ tịch phường kể, khi trực tiếp hỏi bà Xuân về tin đồn bà đi xem bói, bà nói “tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về”. 

Những cái chết rùng mình vì mê tín dị đoan

Chủ mưu siết cổ con trai, bắt trói người và hành hạ đến chết, dùng súng bắn người vô tội… chỉ vì tin vào bói toán. Những vụ án này từng gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Bà nội là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn thông tin, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé.

Chồng đi lễ xin giàu sang phú quý, vợ oằn lưng cõng nợ

Gia đình tôi lục đục cũng cũng xuất phát từ việc ham lễ bái quá mức của chồng tôi.

Chim bay vào nhà, quan tham xanh mặt cúng bái

Lý Hỉ - Phó thị trưởng Côn Minh nổi tiếng mê tín. Có lần chim bay vào nhà, Hỉ sợ xanh mặt, vội mời thày về xem cát hung.