Messi đã vượt qua Kylian Mbappe và Karim Benzema để lần thứ 2 giành Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA nhờ chiến tích đưa tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

Benzema ám chỉ FIFA 'dối trá' sau khi Messi chiến thắng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2022

Tuy nhiên, có vẻ Karim Benzema, chủ nhân Quả bóng vàng 2022 được xướng tên vào tháng 10 năm ngoái, không nghĩ vậy. Anh đã có động thái trên mạng xã hội bằng cách đăng lên câu chuyện Instagram (Story) của mình đoạn video quay cảnh một người đàn ông có lời thoại: “Kẻ nói dối, đồ dối trá”.

Động thái của Benzema bị cho là không hay, dù rằng anh cũng đã có một năm thăng hoa nhất trong sự nghiệp với danh hiệu Champions League và là Vua phá lưới ở sân chơi này cũng như mặt trận La Liga mà Real Madrid thống trị.

Trái với Benzema, Kylian Mbappe ‘ghi điểm’ khi tươi cười ôm Messi chúc mừng ở gala trao giải và cả lời chúc dành cho đàn anh trên mạng xã hội.

Mbappe về nhì, hơn cả Benzema trong cuộc bầu chọn Cầu thủ nam hay nhất năm.

Một số fan còn nhắc lại chuyện Messi dành nhiều lời tốt đẹp, khen Benzema vào năm ngoái cũng như sớm dự đoán tay săn bàn Real Madrid sẽ giành Quả bóng vàng 2022.